Cầu mây nữ, bóng đá nam vét huy chương trước ngày bế mạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển cầu mây nữ xuất sắc giành quyền tranh chung kết, Olympic tranh hạng 3-4 môn bóng đá nam giúp Việt Nam có cơ hội đoạt thêm huy chương trong ngày tranh tài cuối (1-9).
 
Cùng tranh nội dung đồng đội bốn người nam/nữ, hai đội tuyển Việt Nam cùng đoạt vé vào bán kết nhưng chỉ có các cô gái đoạt suất đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển nam gặp thất bại 0-2 trước Nhật Bản và nhận HCĐ.
Trước khi đối đầu với chủ nhà Indonesia tại vòng dành cho bốn đội mạnh nhất, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Ấn Độ, Malaysia (cùng tỉ số 2-0), vượt qua Nhật Bản 2-1 để gặp đội chủ nhà tại bán kết.
Đội tuyển cầu mây nữ tranh HCV với Thái Lan nội dung bốn người. Ảnh: PHẠM HUY
Đội tuyển cầu mây nữ tranh HCV với Thái Lan nội dung bốn người. Ảnh: PHẠM HUY
Sở hữu dàn hảo thủ Nguyễn Thị Quyên, Giáp Thị Hiền, Hoàng Thị Hoa, Dương Thị Xuyến nhưng nữ Việt Nam khởi động trận đấu khá áp lực trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Indonesia. Sau khi lấy lại bình tĩnh, các cô gái Việt Nam thi đấu tưng bừng, đánh bại Indonesia 2-1, đoạt vé chung kết.
Trận chung kết diễn ra 10 giờ sáng nay (1-9), nữ Việt Nam tái ngộ tuyển Thái Lan. Ở vòng bảng, nữ Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển láng giềng. Trận chung kết nam là cuộc so tài giữa Indonesia và Nhật Bản.
Chỉ đoạt thêm 1 HCĐ trong ngày thi đấu 31-8, đoàn Việt Nam (4 HCV, 15 HCB, 18 HCĐ) rơi xuống vị trí 16 trên bảng tổng sắp huy chương.
Minh Quang (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.