Biến tình yêu, niềm tự hào dân tộc thành sức mạnh chiến thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhắn nhủ các VĐV cần nỗ lực vượt qua chính mình, thi đấu bằng tất cả quyết tâm, biến tình yêu và niềm tự hào dân tộc thành sức mạnh để chiến thắng.

 Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD.
Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD.



 Tối 9/8, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2018.

Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu hoạt động đầu tiên trong hành trình tại Đại hội Thể thao châu Á – ASIAD 2018, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ luôn theo dõi và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các HLV, VĐV đã khắc phục mọi khó khăn, tập luyện để sẵn sàng giành thành tích cao tại Đại hội.

Phát huy những thành công của Thể thao Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, tinh thần và ý chí cao độ của Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 châu Á 2018, Bộ trưởng tin tưởng và hy vọng các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đoàn kết, tự tin, thi đấu thành công, hoàn mục tiêu đặt ra là giành ít nhất 3 HCV và giành được huy chương ở các môn thể thao Olympic trọng điểm.

Đặc biệt, Đội tuyển bóng đá Olympic cần duy trì phong độ, phát huy ý chí thi đấu kiên cường, biến những cơ hội thành hiện thực để giành được những kết quả tốt đẹp như những màn trình diễn rất ấn tượng trên sân cỏ tại Thường Châu, Trung Quốc.

Bộ trưởng cũng cho rằng điều quan trọng nhất là các VĐV cần nỗ lực vượt qua chính mình, thi đấu bằng tất cả quyết tâm, biến tình yêu và niềm tự hào dân tộc thành sức mạnh để chiến thắng. Cùng với đó, mỗi thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam hãy làm tốt vai trò là sứ giả thiện chí của Việt Nam đối với nhân dân các quốc gia châu Á, để bạn bè các nước biết về Việt Nam và yêu Việt Nam hơn.

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn cho biết ASIAD là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục được tổ chức 4 năm 1 lần, quy tụ các VĐV có trình độ chuyên môn cao không chỉ châu Á mà trình độ, thành tích của nhiều VĐV hàng đầu thế giới.

Sau một thời chuẩn bị tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đến nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Tham dự ASIAD là cơ sở để Thể thao Việt Nam rà soát lực lượng VĐV chuẩn bị tham dự SEA Games 30, Olympic Tokyo 2020 và Sea Games 31. Đây cũng là dịp đánh giá sự phát triển, thành tích của thể thao Việt Nam trong những năm qua và mục tiêu liên thông trong 3 năm tới.

Thay mặt các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam, VĐV đấu kiếm Vũ Thành An khẳng định các VĐV của Việt Nam tham dự ASIAD 2018 sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin với tinh thần kỷ luật cao để tạo nên sức mạnh chung cho toàn đoàn.


Tại ASIAD 2018, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự 33 môn và phân môn với 249 nội dung thi đấu. Mục tiêu đặt ra là giành 3 HCV ở các môn thể thao trọng điểm và xếp thứ hạng cao so với các quốc gia, khu vực.

Các nội dung Đoàn Việt Nam tham gia thi đấu gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak silat, Karated, Taekwondo, Wushu, Cầu mây, Rowing, Xe đạp, Đấu kiếm, Bóng bàn, Bắn cung, Canoeing, Vật, Boxing, Quần vợt, Judo, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Cầu lông, Golf, Jujitsu, Kurash, Sambo, Bóng rổ 3x3, Bowling, Soft tennis và Bóng chuyền bãi biển.

Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam cử đội E-sport (gồm 22 thành viên) sang thi đấu biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á.


Thanh Phương (chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.