Quân đoàn 3 tổ chức Giải Bóng đá phong trào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-7, tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, Quân đoàn 3 tổ chức khai mạc Giải Bóng đá phong trào năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường-Phó chính ủy Quân đoàn 3; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 3; các cơ quan chức năng cùng hơn 300 vận động viên, huấn luyện viên tham gia buổi khai mạc.

 Đại tá Nguyễn Anh Tuấn-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn-Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân đoàn 3 trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải. Ảnh: Vũ Duy Hiển

Giải Bóng đá phong trào Quân đoàn 3 có 12 đội tham gia, được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm và chọn 8 đội xếp nhất, nhì các bảng vào tứ kết để đấu vòng loại trực tiếp, tranh giải nhất, nhì, ba.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Công Hân-Phó Tham mưu trưởng, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: “Giải bóng đá là dịp nhìn lại và đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động bóng đá phong trào, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng cho các hoạt động thể thao tiếp theo; đồng thời tuyển chọn những cầu thủ tốt, thành lập đội tuyển Quân đoàn tham gia giải đấu toàn quân”.

Ngay sau buổi khai mạc, 2 đội tuyển Sư đoàn 10 và Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 đã bước vào thi đấu. Giải bóng đá sẽ kết thúc vào ngày 24-7.

Vũ Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.