Chủ nhà Gia Lai đặt mục tiêu khiêm tốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vì lý do khách quan nên đơn vị chủ nhà đặt mục tiêu khá khiêm tốn tại Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ mạnh Karate quốc gia lần thứ 18 năm 2018.
“Sẽ nỗ lực hết mình”
Theo lịch thi đấu, Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ mạnh Karate quốc gia năm nay sẽ khai mạc tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai vào ngày mai (24-7) và kết thúc sau đó một tuần lễ. Dự kiến sẽ có khoảng 800 vận động viên (VĐV) đến từ 57 đơn vị tham gia tranh 55 bộ huy chương của cả nội dung Kata và Kumite ở 3 lứa tuổi: 12-14, 15-17, từ 18 tuổi trở lên.
  Các VĐV đội tuyển karate Gia Lai tích cực tập luyện.                          Ảnh: M.V
Các VĐV đội tuyển karate Gia Lai tích cực tập luyện. Ảnh: M.V
Tại giải lần này, đội tuyển Gia Lai cử gần 30 VĐV thi đấu ở cả 3 lứa tuổi, trong đó khoảng 2/3 quân số tham dự giải dưới dạng xã hội hóa (tự túc kinh phí), số còn lại thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh quản lý trong thời gian ngắn hạn.
Nói về giải đấu này, huấn luyện viên Phan Văn Hường của đội tuyển Gia Lai, cho biết: “Vì lý do khách quan nên đội tuyển tỉnh ta tập trung huấn luyện chuẩn bị cho giải đấu này chỉ trong vòng 10 ngày. So với các đơn vị, địa phương khác trong cả nước, quỹ thời gian trên có phần hạn chế. Tuy nhiên, là đơn vị chủ nhà đăng cai giải đấu năm nay nên thầy trò chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết sức mình”. Những niềm hy vọng của đội tuyển Karate Gia Lai là VĐV Nguyễn Ngọc Hoàng ở hạng cân 45 kg nam (lứa tuổi 12-14), Cái Thị Nhân Đức ở hạng cân 40 kg nữ (lứa tuổi 12-14), Trần An Nhân Tài và Võ Văn Hoàng (lứa tuổi 15-17)…
Cũng tại sân chơi này diễn ra vào năm ngoái ở Đak Lak, thầy trò huấn luyện viên Phan Văn Hường đã mang về cho thể thao Gia Lai 1 huy chương bạc do công của VĐV Lê Ninh Kiều hạng cân 68 kg nữ (trên 18 tuổi) và 1 huy chương đồng của Nguyễn Ngọc Hoàng hạng cân 40 kg nam (12-14 tuổi).
Được thi đấu trên sân nhà với lực lượng khá đông đảo, mục tiêu có ít nhất 1 tấm huy chương tại Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ mạnh Karate quốc gia năm 2018 của đoàn Gia Lai sẽ có cơ hội thành hiện thực.
Quy tụ nhiều cao thủ trong cả nước
Là người đã từng nhiều năm dẫn dắt các VĐV đội tuyển Gia Lai thi đấu ở các giải quốc gia, đồng thời tham gia làm công tác trọng tài ở môn thể thao này, huấn luyện viên Phan Văn Hường cho biết thêm: “Giải năm nay thu hút số lượng VĐV tham gia đông đảo nhất. Không chỉ đông về số lượng, dự báo chất lượng chuyên môn cũng cao hơn vì thu hút hầu hết những VĐV Karate hàng đầu cả nước về thi đấu”.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi các đơn vị, địa phương trong cả nước coi Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ mạnh Karate quốc gia năm 2018 là đợt tập dượt quan trọng trước khi tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc được tổ chức vào cuối năm nay ở Hà Nội.
Theo nguồn tin từ Ban tổ chức, nhiều khả năng giải lần này sẽ có sự tham dự của 3 nhà á quân châu Á vừa trở về từ Jordan. Tại Giải Vô địch Karate châu Á kết thúc cách đây khoảng một tuần, các VĐV Hồ Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Thị Ngoan đã thi đấu xuất sắc và giành 3 chiếc huy chương bạc về cho thể thao Việt Nam. Với kết quả này, cả 3 VĐV trên đã tích lũy thêm những điểm số quan trọng trong hành trình tìm vé tham dự Olympic 2020.
Bên cạnh khoảng 800 VĐV tham gia thi đấu, dự kiến còn có thêm hàng trăm cán bộ, huấn luyện viên, săn sóc viên, trọng tài, phụ huynh… sẽ có mặt tại TP. Pleiku trong dịp này. Đây là cơ hội tốt để các VĐV môn karate Gia Lai thi đấu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ.
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.