Một ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc vòng I Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG)-PV Oil năm 2010, sáng 13-3, BTC đã tiến hành cuộc họp kỹ thuật gồm: Giám sát, trọng tài, trưởng đoàn và HLV của 12 đội bóng tham gia thi đấu ở bảng B tại Gia Lai. So với trước đây, mùa giải năm nay có nhiều điểm mới mang tính tích cực.
Thay đổi về Luật
Theo ông Nguyễn Công Thành (trọng tài quốc tế) cho biết, bắt đầu từ vòng I giải bóng chuyền VĐQG năm nay, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (LĐBCVN) sẽ áp dụng một số điều luật mới. Mục đích của những thay đổi này nhằm giúp cho bóng chuyền ngày càng trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn.
![]() |
| Ảnh: Minh Vỹ |
Thứ nhất: Thủ tục trình diễn trước trận đấu.
Trước khi các đội bước vào sân khởi động, trọng tài và hai đội bóng làm thủ tục trình diễn, chào khán giả. Trước đây thủ tục này được tiến hành sau khi hai đội khởi động xong, chuẩn bị bước vào set đấu thứ nhất của trận đấu. Với thay đổi này giúp cho các VĐV duy trì được sự hưng phấn cao độ một cách liên tục từ lúc khởi động cho đến thi đấu…
Thứ hai: Lỗi vượt đường giữa sân.
Trong một tình huống tấn công hay phòng thủ trên lưới, trước đây bất cứ bộ phận nào của cơ thể vượt qua đường giữa sân đều bị trọng tài tuýt còi, bắt lỗi. Nhưng hiện nay trọng tài chỉ cắt còi mỗi khi cả bàn chân của VĐV nào đó vượt hẳn qua khỏi đường giữa sân.
Thứ ba: Lỗi chạm lưới.
Chỉ VĐV nào tham gia trực tiếp vào tình huống tấn công hoặc chắn bóng chạm lưới mới bắt lỗi. Chủ yếu chỉ bắt những lỗi chạm lưới ở mép trên lưới. Những người khác chạm lưới không tính…
Thứ tư: Thay người.
Khi cần thay người, VĐV cầm bảng đứng sẵn vào khu vực thay người, lúc bóng ngoài cuộc trọng tài sẽ tiến hành làm thủ tục thay người hợp lệ. Trước đây, mỗi khi cần thay người, HLV các đội phải bấm chuông báo hiệu và khi được phép của trọng tài mới tiến hành làm thủ tục.
Thay đổi về nhân sự
Ở các giải đấu trước đây, LĐBCVN chỉ cử trọng tài 1, trọng tài 2 và tất nhiên có cả giám sát là người từ các địa phương khác đến để điều hành các trận đấu. Riêng trọng tài biên là người của đơn vị chủ nhà đăng cai đảm trách công việc “phất cờ”. Tuy nhiên kể từ mùa giải năm nay trở đi, để đảm bảo tính khách quan một cách gần như tuyệt đối, LĐBCVN quyết định cử luôn cả tổ trọng tài biên và thư ký.
Nói về vấn đề này, giám sát Nguyễn Thành Lâm cho biết, trước đây không ít VĐV và HLV vừa thi đấu vừa “canh me” cách “phất cờ” của các trọng tài biên mà không tập trung cao độ vào diễn biến từng đường bóng trên sân. Điều này gây ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất thi đấu của cả đội bóng. Kể từ nay trở đi các đội bóng không còn phải lăn tăn đến chuyện này nữa.
Không chỉ đổi mới về công tác điều hành của tổ trọng tài, bắt đầu từ vòng I giải VĐQG năm nay, LĐBCVN quyết định áp dụng chính sách chuyển nhượng, tăng cường VĐV một cách linh hoạt.
Chẳng hạn, trong cùng một năm, một VĐV được quyền chuyển nhượng cho nhiều đội bóng, nhiều giải ở nhiều hạng hoặc trong nhiều giai đoạn khác nhau. Chẳng hạn, các VĐV thi đấu ở hạng dưới được phép tăng cường lên thi đấu ở giải VĐQG mà không hạn chế về số lượng, sau đó trở về thi đấu cho đội bóng cũ. Ngược lại, những đội thi đấu ở hạng A được quyền tăng cường 2 VĐV ở giải VĐQG…
Điển hình nhất trong việc này là hai “viên ngọc thô của bóng chuyền Việt Nam” Nguyễn Văn Hạnh (Đông Trường Sơn- Quảng Trị) và Nguyễn Trường Giang (Bến Tre) được tăng cường thi đấu cho đội chủ nhà Đức Long- Quân khu 5 và Hoàng Long- Long An.
Cuộc họp kỹ thuật trước khi diễn ra vòng I giải bóng chuyền VĐQG-PV Oil năm 2010 cũng là câu trả lời cuối cùng cho số phận của tuyển thủ Nguyễn Hữu Hà. Do chưa giải quyết dứt điểm chuyện đi- ở với Trung tâm TDTT Ninh Bình nên “oanh tạc cơ” này không thể thi đấu cho Đức Long- Quân khu 5 ở vòng I và cả Cúp Đức Long Gia Lai.
Minh Vỹ

