.
.

Ô nhiễm không khí tăng cao ở các thành phố lớn châu Á và khu vực Nam Mỹ

Thứ Năm, 26/03/2009, 06:05 [GMT+7]
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), ô nhiễm không khí tiềm ẩn nguy cơ gây chết người đang có dấu hiệu gia tăng tại các nước có mức phát triển kinh tế đang tăng mạnh, đặc biệt tại các thành phố lớn ở châu Á và khu vực Nam Mỹ.

Bầu trời mù mịt trong dòng xe cộ nối đuôi trên một đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 9-2008.
Dòng xe cộ nối đuôi trên một đường phố ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 9-2008.
Nhà nghiên cứu Lisa Jalkanen thuộc WMO nhận định hiện tượng các phân tử lơ lửng trong không khí là một vấn đề không thể xem thường tại các thành phố lớn.

Theo nhà nghiên cứu này, hiện tại có rất nhiều thành phố ở châu Á như Karachi, New Delhi, Kathmandu, Dahka, Thượng Hải, Bắc Kinh và Mumbai đã vượt quá tiêu chuẩn các phân tử gây ô nhiễm không khí như SO2, NO2. Tại các thành phố ở khu vực Nam Mỹ như Lima, Santiago, Bogota, mức ô nhiễm đặc biệt nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Trong khi đó theo nhận định của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 50% dân số thế giới sinh sống tại các vùng đô thị và tỉ lệ này sẽ còn tăng 2/3 từ nay đến năm 2030.

WMO khẳng định trong khi các nước công nghiệp hóa đã ý thức rõ hiện tượng trên thì tại các khu vực có mức tăng trưởng kinh tế mạnh trong những năm gần đây đang đối mặt với vấn đề ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng hơn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ô nhiễm không khí là tác nhân khiến khoảng 2 triệu người tử vong/năm với các căn bệnh về hô hấp và tim mạch, nhiễm khuẩn phổi và ung thư. Các phân tử gây ô nhiễm vùng đô thị xuất phát từ chất đốt từ than, gỗ, diesel chưa qua tinh lọc được thải ra qua các xí nghiệp, phương tiện vận chuyển, các nhà máy điện già cỗi vận hành bằng than hay bằng dầu.
 
Theo Thanhnien
.
.
.
.