.
.

Phát hiện hơn 20 xác ướp 2.600 năm tuổi

Thứ Tư, 11/02/2009, 07:58 [GMT+7]
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các nhà khảo cổ tại Ai Cập vừa cho hay họ đã đào được kho báu gồm hơn hai chục xác ướp trong một ngôi mộ có niên đại 2.600 năm ở lần khai quật gần đây nhất tại “thành phố chết” rộng lớn Saqqara, nam Cairo.
 
Theo nhà khảo cổ học hàng đầu của Ai Cập, ông Zahi Hawass, ngôi mộ nằm ở đáy của đường hầm sâu khoảng 10m. Trong đó người ta tìm thấy 22 xác ướp nằm trong các hốc tường của ngôi mộ.
Ngoài ra họ còn tìm thấy 8 quách (quan tài) ở trong ngôi mộ. Cho đến nay các nhà khảo cổ học mới mở được một quan tài và tìm thấy một xác ướp ở bên trong. Theo phụ tá của nhà khảo cổ Hawass,  Abdel Hakim Kara, những quan tài còn lại cũng có thể chứa các xác ướp.
 
“Kho xác ướp” này có từ năm 640 trước Công nguyên, ở Triều đại thứ 26, là triều đại độc lập cuối cùng của Ai Cập, trước khi bị lực lượng nước ngoài lật đổ, mà bắt đầu bằng người Ba Tư. Ngôi mộ được tìm thấy ở khu vực có niên đại thậm chí còn lâu đời hơn ở nghĩa địa Saqqara, có từ cách đây 4.300 năm, thuộc Triều đại thứ 6.
 
Hầu hết các xác ướp được bảo quản sơ sài, và các nhà khảo cổ chưa xác định được đặc tính của chúng, cũng như lý do vì sao nhiều người lại được đặt ở một nơi đến vậy.
GLĐT (theo AP)
.
.
.
.