Thanh tra, lộ ra yếu kém
41 ngành học của 16/24 trường ĐH không có tiến sĩ, 12 ngành không có cả tiến sĩ lẫn thạc sĩ, thậm chí có ngành chưa có giảng viên cơ hữu.
Sau rất nhiều năm dư luận lên tiếng về chất lượng đào tạo của các trường ĐH, CĐ mới thành lập, Bộ GD-ĐT đã có đợt thanh tra đầu tiên ở 24 trường (8 trường công lập, 16 trường ngoài công lập) trên cả nước.
Dân lập, công lập đều “dính”
Ngay trong đợt thanh tra này, rất nhiều tồn tại của giáo dục ĐH đã được phơi bày: Lực lượng giảng viên quá mỏng, có tới 10 trường chưa đầy 100 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn. Đặc biệt, có 3 trường có số giảng viên cơ hữu chưa đến 60 người là Trường ĐH Nguyễn Trãi (55 người), Trường ĐH Văn Hiến (52 người), Trường ĐH Hà Hoa Tiên (59 người).
![]() |
| Thí sinh làm hồ sơ dự thi vào Trường ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2011. |
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khi mở ngành phải có ít nhất 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy có tới 41 ngành học của 16/24 trường không có tiến sĩ, 12 ngành không có cả tiến sĩ lẫn thạc sĩ, thậm chí có ngành chưa có giảng viên cơ hữu. Thực tế này diễn ra không chỉ ở trường dân lập mà ở cả các trường công lập.
Có thể dẫn chứng cụ thể như Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội có tới 6 ngành không có giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ, gồm: ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, công nghệ may, công nghệ kỹ thuật nhiệt, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh; Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có 1 ngành đào tạo chưa có tiến sĩ là ngôn ngữ Anh; Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng có 4 ngành đào tạo chưa có tiến sĩ, gồm: thiết kế nội thất, quản lý xây dựng, kế toán và quản trị kinh doanh…
Cơ sở vật chất của các trường cũng rất hạn chế, nhiều trường vẫn còn phải đi thuê mượn địa điểm. Điều đáng nói là thực trạng không bảo đảm cam kết nói trên đã tồn tại từ nhiều năm nay và khác rất nhiều so với những gì mà các trường đưa ra trong các báo cáo về “3 công khai” (có chỉ tiêu về giảng viên và cơ sở vật chất) từ năm 2009.
Sẽ tiếp tục xử lý
Lần đầu tiên dư luận ghi nhận một quyết định mạnh tay của Bộ GD-ĐT khi cuối tháng 12-2011 đã thông báo quyết định tạm dừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM, Trường ĐH Văn Hiến và Trường ĐH Dân lập Đông Đô và một số ngành học ở một số trường (Báo Người Lao Động ngày 30-12-2011 đã thông tin).
Cũng trong quyết định tạm dừng tuyển sinh, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã chỉ rõ sai phạm của các trường này là diện tích đất quá nhỏ (thậm chí chưa có đất xây dựng trường như Trường ĐH Đông Đô, Trường ĐH Văn Hiến) và tỉ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu quá cao. Bộ GD-ĐT cũng đã cảnh báo một số trường ĐH khác, nếu đến năm 2013 vẫn chưa có đất xây dựng trường theo cam kết thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ giải thể trường.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết sau đợt thanh tra đầu tiên với 24 trường, sắp tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành thanh, kiểm tra tất cả các trường ĐH, CĐ thành lập trong thời gian từ năm 1998 đến 2010, bao gồm cả trường công lập, ngoài công lập, trường được nâng cấp từ TCCN lên CĐ và từ CĐ lên ĐH... Đối với các trường bị tạm ngừng tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc tạm ngừng tuyển sinh được khắc phục thì sẽ cho phép tuyển sinh trở lại.
Theo NLĐ
