Shakira sẽ biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup 2014

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngôi sao nhạc pop người Colombia - Shakira - sẽ biểu diễn trước trận chung kết World Cup được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 13-7 tới.

Được biết Shakira sẽ là gương mặt nghệ sĩ tâm điểm trong lễ bế mạc, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ ghita bậc thầy người Mỹ gốc Mexico - Carlos Santana và rapper người Haiti - Wyclef Jean.

 

Nữ ca sĩ Shakira
Nữ ca sĩ Shakira

World Cup 2014 là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp Shakira tham gia biểu diễn. Năm nay, cô sẽ trình diễn nhạc phẩm “La la la (Brazil 2014)” cùng với nam ca sĩ người Brazil - Carlinhos Brown. Thông tin này đã được FIFA chính thức thông báo vào ngày thứ 4 vừa qua.

Các nghệ sĩ Santana, Wyclef và nam ca sĩ người Brazil - Alexandre Pires sẽ cùng biểu diễn nhạc phẩm cổ vũ World Cup 2014 - “Dar Um Jeito” - tại sân vận động huyền thoại Mararcana.

Hai nam ca sĩ nổi tiếng của Brazil - Alexandre Pires và Ivete Sangalo cũng sẽ cùng biểu diễn một bản nhạc pha trộn nhiều bài hát được yêu thích của người Brazil.

Chia sẻ về lần biểu diễn này, nữ ca sĩ Shakira cho biết: “Tôi rất hồi hộp khi được biểu diễn nhạc phẩm La la la tại lễ bế mạc World Cup năm nay. Tôi có một mối quan hệ gắn bó đến khó hiểu với bóng đá vì những lý do mà chắc các bạn đều biết, và tôi thực sự hiểu World Cup có ý nghĩa như thế nào đối với những người yêu mến bộ môn túc cầu, trong đó có tôi”.

Năm ngoái, nữ ca sĩ này đã có chào đón cậu con trai đầu lòng - kết quả tình yêu với chàng hậu vệ người Tây Ban Nha - Gerard Pique.

Trong khi FIFA công bố danh sách những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup, thì 8 đội bóng còn lại đã tranh đấu quyết liệt để giành hai xuất chơi bóng tại sân vận động Maracana vào ngày 13/7 này.

Đội tuyển Tây Ban Nha - quê hương của chồng Shakira - đã sớm bị loại khỏi World Cup. Trong khi đó, đội tuyển Colombia - quê hương của Shakira - cũng đã không thể đi tiếp vào vòng bán kết.

Theo dantri

Có thể bạn quan tâm

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Cùng với sự "vươn khơi" của mỹ thuật VN ra thế giới qua nhiều triển lãm quốc tế và đấu giá đình đám thì gần đây, việc tái xuất các tên tuổi hội họa xưa Trường Mỹ thuật Đông Dương tại VN cũng góp phần làm cho thị trường tranh trong nước thêm hấp dẫn, sôi động…
Gia Lai: Cồng chiêng cuối tuần sẽ hoạt động trở lại

Gia Lai: Cồng chiêng cuối tuần sẽ hoạt động trở lại

(GLO)- Sau thời gian ngắn tạm dừng, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” sẽ trở lại để phục vụ người dân và du khách. Đó là khẳng định của ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.
Sắc màu tháng ba

Sắc màu tháng ba

(GLO)- Dấu chân thời gian đang chạm dần vào vạch cuối của mùa xuân để chào đón mùa hạ. Khoảnh khắc nhấn nhá này rắc lên thiên nhiên những mảng màu sống động đầy mê hoặc trong sắc màu tháng ba.
Dinh Bà ở Cửu An thờ ai?

Dinh Bà ở Cửu An thờ ai?

(GLO)- Tên gọi “dinh Bà” cho chúng ta biết rằng đây là nơi thờ nữ thần, nhưng là vị thần nào thì thực tế khá phức tạp song lại rất thú vị. Bởi tìm hiểu sâu vấn đề này, chúng ta sẽ thấy được đặc tính cũng như lịch sử văn hóa tín ngưỡng của cư dân vùng Cửu An từ thế kỷ XVIII đến nay.
Bâng khuâng chiều Thành cổ

Bâng khuâng chiều Thành cổ

(GLO)- Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 3 lịch sử, tôi về thăm quê mẹ. Nằm chon von ở khúc ruột miền Trung gánh hai đầu đất nước, Quảng Trị vẫn còn nghèo lắm. Nhưng nơi đây lại ngập tràn nhuệ khí đấu tranh và đặc biệt là giàu tinh thần yêu nước.

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

(GLO)- Từ trước đến nay, địa danh Pleiku được cho là xuất phát từ Plơi Aku trong tiếng Jrai. Plơi (Plei) là làng, Aku (Ku) là cái đuôi. Plơi Aku là làng đuôi, sau đó biến đổi thành Pleiku. Dân gian có 2 truyền thuyết về địa danh Pleiku.