Ông Trump nổi cơn thịnh nộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra giận dữ và không ngừng công kích Công tố viên đặc biệt Robert Mueller cũng như những người chỉ trích ông tại một hội nghị của phe bảo thủ.
Theo BBC, Tổng thống Trump đã phát biểu tới hơn 2 tiếng đồng hồ tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) ở Oxon Hill, bang Maryland, Mỹ hôm 2/3. Trong bài phát biểu dài nhất kể từ khi lên nắm quyền này, lãnh đạo Nhà Trắng cáo buộc các đối thủ chính trị đang âm mưu hạ bệ ông.
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu suốt hơn 2 tiếng đồng hồ tại hội nghị CPAC. Ảnh: CNN
Ông Trump đặc biệt lên án cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đối với nghi vấn thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của ông với Chính phủ Nga. Lâu nay, ông vẫn gọi đó là hành động "bới lông tìm vết".
"Chúng ta đang chờ một báo cáo của những người không được bầu", ông Trump tuyên bố trước đám đông phe bảo thủ, ám chỉ đến báo cáo điều tra Công tố viên Mueller sắp trình lên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.
Tổng thống Trump cũng tái nhắc nhiều lần việc ông Mueller và Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, người bổ nhiệm ông Mueller làm Công tố viên đặc biệt Mỹ, chưa bao giờ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu phê chuẩn chức vụ của họ. Ông Rosenstein dự kiến sẽ từ chức trong tháng 3 này do thường xuyên bị tổng thống công kích.
Ông Trump cáo buộc ông Mueller là "bạn thân" của cựu Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey, người bị ông sa thải hồi năm ngoái. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng mỉa mai cựu Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions, người bị ông ép phải từ nhiệm hồi tháng 11/2018, là "yếu kém, thiếu hiệu quả và không làm những gì đáng lí ông ta cần phải thực hiện".
"Thật không may, bạn đưa nhầm người vào một số vị trí. Họ rời bỏ mọi người một thời gian dài rồi đột nhiên xuất hiện và tìm cách hạ bệ bạn", ông Trump nói.
 
Ông Trump ôm quốc kỳ Mỹ trên sân khấu hội nghị. Ảnh: Fox News
Về đề xuất "Thỏa thuận Xanh mới" của đảng Dân chủ nhằm chống lại sự biến đổi khí hậu toàn cầu (trong đó có việc cắt giảm các chuyến bay hàng không và việc ăn thịt bò), ông Trump gọi đây là "kế hoạch điên rồ nhất". Theo ông, "khi gió ngưng thổi thì đó cũng là lúc bạn hết điện".
Ông Trump cũng bóng gió lên án các nghị sĩ Dân chủ đã chống lại chính sách nhập cư cứng rắn của ông khi nói "có những người trong Quốc hội ghét đất nước của chúng ta".
Theo Reuters, tại hội nghị CPAC, Tổng thống Trump còn lên tiếng bảo vệ kết quả cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội. Ông khẳng định, hai bên đã "đạt rất nhiều tiến triển" và mối quan hệ Washington - Bình Nhưỡng hiện "rất mạnh mẽ". Ông chủ Nhà Trắng cũng tiết lộ bản thân đang cố gắng duy trì "sự cân bằng tinh tế" nhằm thuyết phục chính quyền của ông Kim Jong Un từ bỏ chương trình hạt nhân.
Cuối cùng, ông Trump tin tưởng bản thân sẽ tái đắc cử vào năm 2020, bất chấp những lời chỉ trích cho rằng ông thiếu sự ủng hộ sau thất bại của đảng Cộng hòa ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm ngoái.
Tuấn Anh Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.