Huawei tiến hành kiện chính phủ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

'Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc' Huawei đang tiến hành kiện chính phủ Mỹ, thách thức một đạo luật cấm các cơ quan liên bang mua sản phẩm của công ty này.


Đây là động thái tích cực nhất của Huawei nhằm chống lại chính quyền Trump, trước tuyên bố các công nghệ của nhà sản xuất thiết bị viễn thông và điện thoại thông minh Trung Quốc là mối đe dọa an ninh toàn cầu.



Đại diện hãng công nghệ cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đệ đơn kiện yêu cầu tòa án liên bang Mỹ hủy bỏ một phần của điều khoản trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia, được ban hành vào tháng 8 năm ngoái. Huawei cáo buộc rằng một phần của đạo luật là vi hiến bằng cách chỉ định ra một cá nhân hoặc tổ chức để trừng phạt mà không cần xét xử.

Đạo luật này đặc biệt cấm các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng công nghệ từ Huawei và một hãng công nghệ Trung Quốc khác là ZTE (ZTCOF).

Động thái mới nhất của Huawei đã tỏ rõ quan điểm của công ty này đối với chính phủ Mỹ trong thời gian gần đây.

Huawei là một trong những công ty công nghệ lớn nhất của Trung Quốc và là nhân tố chính trong việc triển khai mạng không dây 5G siêu nhanh trên toàn cầu. Điện thoại thông minh của hãng này cũng là đối thủ cạnh tranh toàn cầu với Apple và Samsung.

Nhưng Washington trong nhiều năm đã nghi ngờ chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị Huawei để do thám các quốc gia khác, mà không cung cấp bằng chứng cụ thể. Huawei tự mô tả mình là một công ty thuộc sở hữu tư nhân và phủ nhận việc bất kỳ sản phẩm nào của hãng đều có rủi ro bảo mật.

Vụ kiện của Huawei, được đệ trình tại bang Texas, nơi đặt trụ sở chính của công ty tại Mỹ, có thể buộc chính phủ Mỹ trình bày một vụ kiện công khai chống lại công ty công nghệ Trung Quốc khi tạo ra chiến dịch gây áp lực.

Chính quyền Trump cũng đã kêu gọi các đồng minh cấm hoặc hạn chế các sản phẩm của Huawei do lo ngại tính bảo mật. Điều đó đã làm cho các kế hoạch phát triển đầy tham vọng của Huawei trở nên phức tạp và khiến các nhà mạng không dây phàn nàn rằng nó phá vỡ kế hoạch xây dựng mạng 5G của họ.

Thêm vào đó, các công tố viên Mỹ đã nộp đơn tố giác tội phạm đối với Huawei ở bang Washington và New York.

Huawei đã không nhận tội tại Seattle vào tuần trước với cáo buộc rằng họ đã cố gắng đánh cắp các bí mật thương mại từ T-Mobile.

Việc buộc tội của công ty ở Brooklyn với cáo buộc họ đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran được lên kế hoạch vào cuối tháng này. Giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, cũng đã bị buộc tội. Bà Mạnh đã bị bắt ở Canada vào tháng 12 hiện đứng trước nguy cơ bị dẫn độ tới Mỹ.

Trong khi đó, phía Huawei và bà Mạnh đã lên tiếng phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Huy Vũ (Theo Sputnik/Ngày Nay)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.