Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, người TQ được kêu gọi ăn ít thịt lợn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi Trung Quốc ăn mừng năm mới Kỷ Hợi (năm con Lợn) trong tuần này, các nhà vận động môi trường đang kêu gọi người dân trong nước ăn ít thịt lợn hơn và trợ giúp cứu lấy hành tinh.
 
Các món ăn truyền thống Trung Quốc luôn gắn liền với thịt lợn.
Theo Reuters, Trung Quốc hiện tiêu thụ nhiều thịt hơn bất kỳ quốc gia nào khác và chiếm một nửa lượng tiêu thụ thịt lợn của thế giới. Đây là thực phẩm mà họ sử dụng trong mọi món ăn, từ bánh bao cho đến lẩu.
Điều này cũng được cho là một phần tạo ra nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới - theo báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), trong đó vật nuôi là nguyên nhân gây ra khoảng 14,5% lượng khí thải toàn cầu.
Jen Leung, Giám đốc khí hậu Trung Quốc tại tổ chức từ thiện WildAid có trụ sở tại Mỹ cho biết, lượng phát thải của Trung Quốc có thể giảm gần 10% trong thập kỷ tới.
“Vì vậy, hãy thử ăn ít thịt lợn hơn để tôn vinh một năm Lợn khỏe mạnh”, cô nói.
Mười hai con vật tạo nên cung hoàng đạo truyền thống của Trung Quốc và tuần này là thời khắc đánh dấu bước chuyển từ năm con Chó sang năm con Lợn.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc sẽ kéo dài một tuần và đây được coi là ngày lễ quan trọng nhất trong truyền thống của quốc gia tỷ dân, khi hàng triệu người xa quê sẽ trở về nhà quây quần cùng gia đình.
Nhiều nhà hàng có thực đơn đặc biệt để kỷ niệm ngày lễ được tổ chức bởi các cộng đồng Trung Quốc trên khắp thế giới, trong đó thịt lợn là món ăn chính.
Alvin Lee, giám đốc tiếp thị của Green Monday, một doanh nghiệp xã hội khuyến khích cuộc sống bền vững cho rằng, chúng ta không nên ăn cùng một con vật trong năm của chúng để mang lại may mắn - vì vậy năm Lợn không ăn thịt lợn.
“Quan trọng hơn, đó là để giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm và giảm thiểu biến đổi khí hậu”, ông nói, đề cập đến một đợt dịch bùng phát gần đây ở các trang trại lợn ở Trung Quốc.
Trên mạng xã hội Weibo, nhóm bảo vệ động vật PETA đã phát động một chiến dịch nhằm tôn vinh loài động vật gần gũi với con người này với các hashtag #PigYearDontEatThem.
Jason Baker cho biết, ngành chăn nuôi chịu trách nhiệm cho nhiều khí thải nhà kính hơn tất cả các hệ thống giao thông của thế giới cộng lại.
Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn chế độ ăn uống vào năm 2016 khuyến nghị người dân giảm một nửa mức tiêu thụ thịt - một động thái được các nhà môi trường tán thành như một cách để cắt giảm khí thải nhà kính cũng như tăng cường sức khỏe cộng đồng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết mọi người khó có thể từ bỏ món bánh bao nhân thịt lợn vốn được coi là tinh hoa ẩm thực ở Trung Quốc.
“Đây là một thử thách khá khó khăn vì về mặt văn hóa, có rất nhiều giá trị gắn liền với thịt”, theo ông Patrick Beau Damen, một chuyên gia về biến đổi khí hậu tại FAO ở Bangkok, cho biết.
“Nhưng một điều mà người tiêu dùng phải ghi nhớ là những lựa chọn về món ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường”, ông cảnh báo.
Quốc Vinh (Người Đưa Tin)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.