Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren tuyên bố tranh cử tổng thống 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của bang Massachusetts, một trong những tiếng nói chỉ trích Tổng thống Trump kịch liệt nhất trên chính trường, đã chính thức tuyên bố tranh cử.
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ Elizabeth Warren, 69 tuổi, công bố quyết định tranh cử tổng thống tại bang nhà Massachusetts vào ngày 9/2 với thông điệp chủ đạo là phản đối tình trạng bất bình đẳng kinh tế tại Mỹ hiện nay, theo Guardian.
Bà hy vọng thông điệp này sẽ tạo nên sự nổi bật giữa hàng loạt ứng viên của đảng Dân chủ trong đợt bầu cử sơ bộ sắp đến. "Đây sẽ là cuộc chiến vì cuộc sống của chúng ta", bà khẳng định tại buổi tuyên bố tranh cử.
Elizabeth Warren tại buổi tuyên bố khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Ảnh: Reuters.
Elizabeth Warren tại buổi tuyên bố khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Ảnh: Reuters.
Nữ nghị sĩ không ngần ngại công kích Tổng thống Donald Trump, đồng thời khẳng định mong muốn làm mới nước Mỹ. Bà cho rằng các công ty lớn và giới nhà giàu đã thiết lập một hệ thống chống lại người bình dân tại Mỹ.
"Người đàn ông ngồi ở Nhà Trắng không phải là nguyên nhân cho những đổ vỡ hiện nay. Ông ấy chỉ là triệu chứng mới nhất và cực đoan nhất của những sai trái tại nước Mỹ", bà nhấn mạnh.
Nữ nghị sĩ đề xuất nâng thuế đối với người giàu tại Mỹ. Theo đó, những người có khối tài sản hơn 50 triệu USD phải đóng thuế 2% tổng giá trị tài sản. Những người có gia tài hơn 1 tỷ USD phải chịu mức thuế 3%.
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ nổi tiếng với lập trường cứng rắn trước các công ty lớn và giới lãnh đạo tập đoàn giàu có tại Mỹ. Ảnh: Reuters.
Nữ nghị sĩ đảng Dân chủ nổi tiếng với lập trường cứng rắn trước các công ty lớn và giới lãnh đạo tập đoàn giàu có tại Mỹ. Ảnh: Reuters.
Elizabeth Warren là cựu giáo sư ngành luật tại Đại học Havard, chuyên về luật phá sản và luật thương mại. Bà là một trong những kiến trúc sư trưởng dưới thời Tổng thống Barack Obama xây dựng các luật bảo vệ người tiêu dùng. Bà thắng cử vào Thượng viện Mỹ năm 2012.
Nghị sĩ Warren là chính trị gia nặng ký đầu tiên của đảng Dân chủ công khai ý định tranh cử tổng thống. Bà cho thành lập một ủy ban nghiên cứu bầu cử vào ngay dịp năm mới 2019. 
Đảng Dân chủ đang khởi động quá trình lựa chọn ứng viên đối đầu Tổng thống Trump cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020.
Buổi tranh luận đầu tiên cho bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào tháng 6 này. Cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên dự kiến được tổ chức vào tháng 1/2020.
Thanh Danh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.