Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 dưới góc nhìn của học giả quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyên gia Konstantin Asmolov của Nga cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump khó lòng đưa ra được những đề nghị tích cực theo như kỳ vọng của Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội ngày 27/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội ngày 27/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 27/2, Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Valdai Club đã tổ chức hội thảo trực tuyến về cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang diễn ra tại Hà Nội.
Phiên thảo luận diễn ra tại thủ đô Moskva, với sự góp mặt trực tiếp của 3 học giả chuyên nghiên cứu về Mỹ và Triều Tiên, cùng một số chuyên gia đang dự sự kiện tại Hà Nội và Giáo sư đại học từ Soeul (Hàn Quốc).
Tại phiên thảo luận, chuyên gia Konstantin Asmolov từ Viện nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, đã trình bày bức tranh toàn cảnh dẫn đến cuộc gặp lần thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên, cũng như các kỳ vọng của giới quan sát từ cuộc gặp.
Ý kiến chung đều hướng đến những bước đi thực tế nhằm nới lỏng trừng phạt Bình Nhưỡng, những cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và quan điểm mềm mỏng gần đây của Mỹ.
Ông Asmolov cho rằng Chủ tịch Kim Jung-un có thể sẽ đề cập đến vị trí của Bình Nhưỡng trong quan hệ Mỹ-Trung.
Về những đề xuất và cam kết của Mỹ, vị chuyên gia này cho rằng Tổng thống Trump khó lòng đưa ra được những đề nghị tích cực theo như kỳ vọng của Bình Nhưỡng.
Tham gia bình luận trực tuyến từ Hà Nội, giáo sư Georghi Toloraya cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un chiều 27/2 đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện và cởi mở. Hai lãnh đạo được đón tiếp nồng hậu.
Cũng theo giáo sư Toloraya, hiện có rất nhiều dự báo về các quyết định cụ thể sẽ được đưa ra liên quan đến việc đóng cửa cơ sở hạt nhân, khả năng gỡ bỏ trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc…
Cá nhân giáo sư Toloraya đưa ra nhận định hết sức thận trọng về kết quả của hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 28/2 ở Hà Nội.
Trong khi đó, giáo sư Andrey Lankov từ Đại học Kookmin (Seoul, Hàn Quốc) thông báo về tình hình nội bộ Triều Tiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế 4-5% và hiện trạng phát triển xã hội.
Theo ông, dù phải chịu lệnh trừng phạt và cấm vận lâu nay nhưng Triều Tiên không rơi vào khủng hoảng và đời sống người dân vẫn được đảm bảo ổn định. Đây là điều kiện để lãnh đạo đất nước bảo vệ quan điểm của mình trong đàm phán.
Trả lời câu hỏi riêng của phóng viên TTXVN, chuyên gia Asmolov ủng hộ quyết định chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên.
Theo ông, khi lựa chọn Việt Nam, Chủ tịch Kim Jung-un muốn khẳng định mối quan hệ chặt chẽ với khối xã hội chủ nghĩa và sự quan tâm đối với công cuộc Đổi mới của Việt Nam.
Ông Kim Jong-un dường như muốn tham khảo nhiều phương án phát triển kinh tế, đồng thời cũng rất quan tâm đến kinh nghiệm phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, cách thức hai nước đã giở sang trang mới trong quan hệ song phương.
Ông Asmolov kết luận lựa chọn Việt Nam là một quyết định quan trọng vì Chủ tịch Kim Jong-un có thể cùng lúc kết hợp nhiều chuyến tham quan trọng, như thăm Trung Quốc trên đường về.
Nhìn từ góc độ thiết lập lại quan hệ với Mỹ, rõ ràng Việt Nam là một biểu tượng. Đây là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.
Dương Trí-Tâm Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.