Bế mạc Hội nghị An ninh Munich 55: Trật tự toàn cầu đang suy yếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Tân hoa xã, Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 55 đã khép lại trong ngày 17/2, trong bối cảnh nhiều đại diện tham gia chia sẻ quan điểm rằng trật tự quốc tế đang đối mặt nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch MSC Wolfgang Ischinger nhấn mạnh, trong 3 ngày diễn ra diễn đàn an ninh này, các bên tham gia đều có chung quan điểm trật tự quốc tế đang "trong hình thái tồi tệ".
Chủ tịch MSC Wolfgang Ischinger phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch MSC Wolfgang Ischinger phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Ischinger lưu ý, hồi năm ngoái khi báo cáo MSC 2018 cho rằng thế giới đứng ở bờ vực xung đột lớn và dự đoán về một kỷ nguyên bất ổn mới, nhiều người vẫn còn hoài nghi. 
Tuy nhiên tới năm nay, nhiều đại diện tham gia hội nghị lại chia sẻ quan điểm trật tự toàn cầu đang bị suy yếu. 
Tại MSC lần thứ 55, một loạt vấn đề an ninh toàn cầu đã được thảo luận, trong đó có sự cạnh tranh và hợp tác giữa các siêu cường, tương lai của EU, cùng với các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương hiện trong tình trạng yếu kém.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 17/2, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã kêu gọi các cường quốc châu Âu nỗ lực hơn để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với nước Cộng hòa Hồi giáo này sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận.
Ông Zarif cho rằng cơ chế thanh toán mới của châu Âu không dùng đồng USD trong giao dịch thương mại với Iran không đạt được mục tiêu như những gì Anh, Đức, Pháp cam kết, do đó, các nước trong châu lục, đặc biệt là 3 nước trên cần nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn duy trì quan hệ với Iran. 
Theo ông, châu Âu cần "làm đến nơi đến chốn" để phù hợp với tuyên bố ủng hộ chủ nghĩa đa phương. 
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này tuân thủ cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân lịch sử đã ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2017. 
Phát biểu của ông Zarif được đưa ra một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence kêu gọi Đức, Pháp và Anh theo bước Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời cùng Washington gây sức ép về kinh tế và ngoại giao với Tehran. 
Ngoại trưởng Zarif cho rằng Mỹ có sự "ám ảnh" đối với Iran. 
Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Zarif cũng cáo buộc Israel đang tìm cách khiêu chiến, ám chỉ các vụ tấn công gần đây của Israel tại Syria, đồng thời cảnh báo các hành động của Israel cũng như của Mỹ sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột trong khu vực. 
Ông Zarif nhấn mạnh nguy cơ xung đột hiện nay khá lớn, thậm chí sẽ lớn hơn nữa nếu các nước "nhắm mắt làm ngơ" việc vi phạm các luật lệ quốc tế.
Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp nội các Israel cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Iran là "nhân tố chính gây bất ổn tại Trung Đông".
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.