Tổng thống Ghana sợ Trung Quốc "đào trộm" vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo nói rằng Trung Quốc có thể đang tham gia khai thác trái phép vàng và các tài nguyên khoáng sản khác ở quốc gia Tây Phi này.
Trả lời trong bài phỏng vấn với tờ Nikkei (Nhật Bản) đăng tải hôm 6-1, ông Akufo-Addo nhấn mạnh chính phủ Ghana sẽ tiến hành một cuộc điều tra chi tiết và hệ thống đối với vấn đề này.
Hiện các công ty nhà nước của Trung Quốc đang hoạt động mạnh ở Ghana, xây dựng đường bộ, đường sắt và các nhà máy năng lượng.
Trung Quốc được cho là nhòm ngó tới các mỏ vàng của Ghana. Ảnh: Reuters
"Ghana và Trung Quốc có quan hệ mạnh mẽ"- ông Akufo-Addo nói. "Tuy nhiên, chúng tôi gặp vấn đề lớn với sự dính líu của Trung Quốc trong các hoạt động khai thác mỏ phi pháp ở Ghana… và chúng tôi quyết định phải hành động".
Vào tháng 6-2013, giới chức trách Ghana đã bắt giữ 124 công dân Trung Quốc ở nước này bị cáo buộc khai thác vàng trái phép.
Theo lời Tổng thống Akufo-Addo, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế Ghana.
Lưu ý rằng người Trung Quốc đang sinh sống ở Ghana có thể đang xuất khẩu vàng trái phép sang Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), ông Akufo-Addo chỉ rõ chênh lệch giữa các thống kê thương mại chính thức với xuất khẩu vàng thực tế ở nước này năm 2017 lên tới 5 tỉ USD.
Ghana vốn có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc – nguồn cho vay nợ lớn của quốc gia Tây Phi này.
Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo khẳng định nước này sẽ giữ kỷ luật sau khi hoàn thiện chương trình hỗ trợ của IMF. Ảnh: Nikkei
Theo Viện nghiên cứu Trung Quốc-châu Phi SAIS của ĐH Johns Hopkins, các ngân hàng Trung Quốc đã cho Ghana vay nợ tổng cộng 3,17 tỉ USD từ năm 2000 tới 2015, biến nước này thành "con nợ" lớn thứ 7 ở châu Phi của nền kinh tế số 2 thế giới.
Các công ty Trung Quốc cũng tham gia vào các hoạt động khai thác dầu mỏ, sản xuất điện và nhiều dự án phát triển khác ở Ghana.
Tổng thống Akufo-Addo nói rằng Ghana có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc nhưng ngôn từ của ông phản ánh lo ngại ngày càng gia tăng về mối quan hệ này.
Về vấn đề hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dành cho Ghana bắt đầu năm 2015, ông Akufo-Addo cho hay nước này sẽ hoàn thiện chương trình vào cuối năm nay.
Người tiền nhiệm của ông Akufo-Addo là người mở lời đề nghị IMF trợ giúp năm 2015 sau khi giá tài nguyên thiên nhiên sụt giảm. Ghana đã nhận được khoản vay 918 triệu USD từ IMF với cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu chính phủ.
Theo IMF, tỉ lệ thâm hụt tài khóa của Ghana dự kiến sẽ giảm xuống 3,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2018, từ mức 12% trong năm 2013.
Trong nỗ lực duy trì sức khỏe tài chính, chính phủ Ghana đã thông qua một điều luật nhằm hạn chế thâm hụt tài khóa hằng năm ở mức không quá 5% GDP.
"Khi hoàn thành chương trình của IMF năm nay, chúng tôi sẽ không bao giờ tái phạm. Chúng tôi sẽ giữ kỷ luật"- ông Akufo-Addo nhấn mạnh.
Đỗ Quyên (NLĐO/Theo Nikkei)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.