Thị trấn ở Mỹ bán nhà giá 1 USD cho dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thị trấng Gary, bang Indiana, Mỹ có chương trình đặc biệt khi bán một số ít nhà với giá chỉ 1 USD. Người mua được lựa chọn ngẫu nhiên và phải cam kết sửa chữa nhà.
Hiện giá nhà trung bình tại Mỹ là hơn 220.000 USD, theo sàn giao dịch bất động sản Zillow. Đây là một khoản tiền không hề nhỏ và nằm ngoài khả năng của nhiều người. Tuy nhiên, ước mơ sở hữu nhà tại Mỹ lại trở nên dễ dàng với những căn nhà giá 1 USD tại thị trấn Gary cách thành phố Chicago 25 dặm về phía nam tại bang Indiana.
Tại thị trấn trên, một số ít nhà sẽ được bán mỗi năm với giá chỉ 1 USD. Nằm trong chương trình Dollar House Program, sáng kiến này nhằm giúp những người không đủ khả năng mua nhà trả góp có cơ hội sở hữu nhà, theo bà Lakia Manley, điều phối viên nhà ở thuộc Phòng Phát triển Cộng đồng của thị trấn Gary.
Giải pháp đặc biệt này cũng góp phần giải quyết tình trạng dân số giảm và những ngôi nhà bỏ hoang tăng lên tại thị trấn Gary. Những vấn đề này bắt đầu xuất hiện từ khi ngành thép suy thoái vào những năm 60 của thế kỷ trước.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mua những căn nhà giá 1 USD. Người mua sẽ được lựa chọn bằng một hệ thống xổ số và phải thực hiện nhiều cam kết kèm theo như sửa chữa nhà trong vòng 1 năm, sống tại ngôi nhà đã mua trong tối thiểu 5 năm và có thu nhập mỗi năm thấp nhất là 35.000 USD.
 
Một căn nhà được thị trấn Gary bán với giá 1 USD. Ảnh: garyin.us.
Hiện trạng những ngôi nhà giá 1 USD của thị trấn Gary đều không tốt để có thể dọn vào ở ngay nhưng cũng chưa hư hỏng đến mức phải phá bỏ và người mua nhà sẽ cần phải sữa chữa nhiều.
Sau 1 năm cải tạo và tối thiểu 5 năm sinh sống, chủ nhà sẽ được tự do quyết định việc cho thuê hoặc bán lại.
Chương trình Dollar House Program xuất hiện từ 30 năm trước dưới cái tên “The Homestead Program” trước khi bị khai tử rồi tái khởi động vào năm 2013.
Thị trưởng Karen Freeman-Wilson của thị trấn Gary, người trực tiếp bắt đầu lại dự án này, cũng từng mua được nhà nhờ vào chính sách “The Homestead Program” và giờ đây muốn nhiều người tiếp cận được với cơ hội trên.
Bà Manley cho biết vòng quay số mới nhất đã lựa chọn được 7 người may mắn được quyền mua nhà giá 1 USD.
Cũng theo bà Manley, chương trình bán nhà giá 1 USD có nhiều lợi ích như giúp nhiều người sở hữu nhà, các căn nhà cũ được sửa chữa và giá trị nhà tăng lên. Bên cạnh đó, những người hàng xóm cũ cũng cảm thấy vui vẻ khi những căn nhà bỏ hoang có chủ mới.
Xuân Hải (Zing.vn/Theo CNBC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.