Ông Trump nổi giận vì bị khước từ thỏa hiệp về mở cửa CP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích đảng Dân chủ vì khước từ đề nghị của ông nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần lâu nhất trong lịch sử. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)
Theo BBC, Tổng thống Trump ngày 20/1 đã tỏ ra vô cùng tức giận sau khi đề xuất thỏa hiệp nhằm mở cửa chính phủ trở lại của ông bị đảng Dân chủ khước từ thậm chí trước khi ông chính thức lên tiếng.
Theo đó, trong bài phát biểu cuối tuần trước, Tổng thống Trump đã đưa ra hai đề nghị thỏa hiệp gồm kéo dài thời gian bảo vệ những người những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp theo cha mẹ từ khi còn nhỏ (Dreamers) thêm 3 năm nữa, cho phép họ có thể xin việc làm và tiến tới có thể xin quyền thường trú. Ngoài ra, ông cũng hứa sẽ kéo dài thêm thị thực của những người đến Mỹ theo chương trình Quy chế Bảo vệ tạm thời (TPS) thêm 3 năm. Mặt khác, ông tiếp tục giữ quan điểm ủng hộ xây tường biên giới ngăn người nhập cư trái phép.
Tuy nhiên, thậm chí trước khi ông Trump kịp đưa ra đề xuất này, lãnh đạo đảng Dân chủ đã thẳng thừng bác bỏ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng những đề xuất đó là "không thể chấp nhận được" và không đủ để đảm bảo khôi phục lại cuộc sống của người Mỹ.
Việc đảng Dân chủ hết lần này đến lần khác từ chối đề nghị khiến ông Trump nổi giận. Trên Twitter hôm qua, ông đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Pelosi và các nghị sĩ Dân chủ vì từ chối đề nghị của ông ngay cả khi ông chưa kịp lên tiếng.
Trong dòng trạng thái nữa trên Twitter, ông Trump nói: “Không, ân xá không phải là một phần của đề xuất của tôi. Nó là việc kéo dài DACA (Chương trình bảo vệ chống trục xuất đối với trẻ em nhập cư bất hợp pháp) thêm 3 năm. Ân xá sẽ chỉ được sử dụng trong một thỏa thuận lớn hơn nhiều, về vấn đề di dân hoặc vấn đề khác. Sẽ không có chuyện đẩy nhanh việc loại bỏ hơn 11 triệu người ở Mỹ một cách trái phép, nhưng hãy cẩn thận đấy Nancy".
Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần tròn 1 tháng qua, đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang. Tình trạng này là do bất đồng giữa Tổng thống Trump và đảng Dân chủ về dành ngân sách gần 6 tỷ USD xây tường biên giới với Mexico nhằm ngăn người nhập cư trái phép.
Minh Phương (Dân trí/Theo BBC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.