Ông Jair Bolsonaro nhậm chức tân Tổng thống Brazil

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đúng 3 giờ 10 phút chiều 1/1 (tức rạng sáng 2/1 - theo giờ Hà Nội), ông Jair Bolsonaro đã chính thức trở thành tân Tổng thống thứ 42 của Brazil trong một buổi lễ nhậm chức diễn ra trang trọng tại Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Brasilia với điều kiện an ninh thắt chặt.

Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Phu nhân Michelle Bolsonaro tiến vào tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Brasilia. (Ảnh: Xinhua)
Tân Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Phu nhân Michelle Bolsonaro tiến vào tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Brasilia. (Ảnh: Xinhua)



Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Bolsonaro – một thành viên của đảng Xã hội Tự do (PSL) theo đường lối cực hữu và Phó Tổng thống – Tướng về hưu Hamilton Mourao cam kết “duy trì, bảo vệ và tôn trọng Hiến pháp, tuân thủ luật pháp, thúc đẩy sự thịnh vượng của nhân dân, giữ vững sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của đất nước Brazil”.

Với 55% số phiếu ủng hộ, ông Bolsonaro đã đắc cử Tổng thống Brazil trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 10/2018, với cương lĩnh tranh cử tập trung vào cuộc chiến chống tội phạm, siết chặt an ninh, tăng cường việc làm và chống tham nhũng.

Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Bolsonaro – một Đại úy quân đội chuyển sang làm chính trị và được mệnh danh là “Trump của Brazil” vì những bình luận quyết liệt, đã kêu gọi người dân đoàn kết, huy động nỗ lực tái thiết đất nước, đồng thời nhắc lại chủ trương trong chiến dịch tranh cử nhằm theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy các giá trị Do Thái – Cơ đốc giáo.

Trước các nhà làm luật tại Quốc hội Brazil, ông Bolsonaro cam kết sẽ thực hiện các chương trình cải cách về cơ cấu, vốn được xem là đóng vai trò cần thiết trong việc giữ vững sự lành mạnh của nền tài chính và sự ổn định của các tài khoản công. “Chúng ta cần tạo ra một chu kỳ đạo đức và mở cửa thị trường cho thương mại quốc tế… Chúng ta đang đứng trước một cơ hội có một không hai để tái thiết đất nước và làm hồi sinh niềm hy vọng của người dân Brazil” – ông Bolsonaro nói.

Bên cạnh đó, vị tân Tổng thống 63 tuổi cũng cam kết sẽ bảo vệ và khôi phục nền dân chủ của Brazil, đồng thời xây dựng nên một xã hội mà ở đó, không hề tồn tại “sự phân biệt đối xử hay sự chia rẽ”.

 

 Tân Tổng thống Jair Bolsonaro tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)
Tân Tổng thống Jair Bolsonaro tại lễ nhậm chức. (Ảnh: Reuters)



Tham dự lễ nhậm chức của ông Bolsonaro có khoảng hơn 100.000 người, trong đó có nhiều chính khách nước ngoài như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu…
 

Chỉ ít phút sau khi sự kiện này kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên trang cá nhân, ca ngợi bài phát biểu nhậm chức của vị Tổng thống Bolsonaro và khẳng định “Mỹ luôn sát cánh bên Brazil”.

Ngay lập tức, ông Bolsonaro đã bày tỏ cảm kích trước thông điệp mang tính khích lệ của người đứng đầu Nhà Trắng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, sát cánh cùng nhau, dưới sự che chở của Chúa, ông và Tổng thống D.Trump sẽ mang lại sự thịnh vượng, tiến bộ cho nhân dân Brazil và nhân dân Mỹ.

Thu Lan (Theo Xinhua, NHK, theguardian.com, cpv)



 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.