Sóng thần tại Indonesia: Người dân vùng thiên tai bắt đầu trở về nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Nhiều người dân Indonesia đã trở về dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. (Nguồn: Đỗ Quyên/TTXVN)
Sau những ngày phải sơ tán đến nơi trú ẩn do thảm họa sóng thần, người dân ở khu dân cư ven bờ biển Anyer thuộc tỉnh Banten, Indonesia, đã bắt đầu trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa và dần ổn định cuộc sống.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, người dân trở về nhà để tìm kiếm những đồ vật còn dùng được, sửa chữa nhà cửa, sân, đường ngõ…để cuộc sống thường nhày nhanh chóng trở lại. 
Cô Nurlismawati, nhà bên bờ biển Anyer chia sẻ: "Lúc đêm, tôi đang nằm với cháu tôi thì nước bỗng ập qua cửa sổ này vào chỗ chúng tôi nằm, hai đợt sóng rất lớn, nước ngập lên ngang người tôi... thật kinh hoàng. Nhưng giờ tất cả đã qua, nhà tôi rất may là không bị sập, chỉ bị hư hỏng đồ đạc và bùn đất tràn vào nhà, chúng tôi muốn mau chóng dọn dẹp nhà cửa để sinh sống bình thường."
Trong khi đó, ông Hendar cho biết: "Tôi đã sống ở đây hơn 30 năm qua, lần đầu tiên có những cơn sóng dữ dằn như thế, bố mẹ tôi cũng sống ở đây nhưng chưa bao giờ có chuyện này. Chúng tôi đã tạm lánh lên núi ở nhà họ hàng, nay đã an toàn nên chúng tôi trở về nhà để thu dọn nhà cửa, đường xá, chúng tôi cũng được chính quyền cử người giúp để dọn đường, dọn đá tràn vào sân, sửa chữa nhà cửa và ổn định cuộc sống."
Trong ngày 25/12, Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) đã công bố vụ sóng thần ở khu vực eo biển Sunda ở mức thảm họa cấp địa phương, đồng thời khẳng định chính quyền địa phương hoàn toàn có đủ năng lực để đối phó với tác động của thảm họa. 
Mặc dù không phải là thảm họa quốc gia, nhưng chính phủ trung ương vẫn tăng cường hỗ trợ hậu cần cho vùng bị ảnh hưởng. 
Dựa trên mức độ ảnh hưởng và thiệt hại thực tế của các khu vực chịu tác động nghiêm trọng nhất của sóng thần, BNPB tuyên bố thiết lập thời gian ứng phó khẩn cấp ở tỉnh Banten là 14 ngày (từ ngày 22/12/2018 đến 4/1/2019) và ở Lampung là 7 ngày (từ ngày 23-29/12). Đây là 2 khu vực chịu tác động tồi tệ nhất của sóng thần.
Chính quyền địa phương được sự hỗ trợ của chính phủ tiếp tục triển khai các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, bao gồm cảnh sát, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, BNBP, Hội Chữ thập đỏ...
Các thiết bị hạng nặng cũng đã được đưa đến giúp người dân dọn dẹp đường xá bị những tảng đá lớn do sóng thần đánh sâu vào đất liền, những cây lớn đổ chắn ngang đường, những chiếc ô tô bị mắc kẹt, những đống đổ nát của các ngôi nhà bị sập.
Tính đến trưa 25/12 đã có 429 người chết, 1.485 người bị thương, 154 người mất tích và 16.082 người đã phải di dời. Về thiệt hại vật chất, 882 ngôi nhà, 73 biệt thự, khách sạn, 60 cửa hàng, 1 cầu tàu bị hư hỏng, trong khi 434 tàu thuyền vaf 65 phương tiện giao thông như ô tô, xe máy bị phá hỏng..
TheoTTXVN/VIETNAM+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.