Thêm một máy bay Lion Air chở 143 người gặp tai nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn một tuần sau khi JT610 của Lion Air gặp nạn, một chiếc máy bay khác của hãng hàng không này tiếp tục gặp sự cố.

Phần cánh máy bay bị hư hỏng nặng sau tai nạn. (Ảnh: Twitter).
Phần cánh máy bay bị hư hỏng nặng sau tai nạn. (Ảnh: Twitter).



Khi đang chuẩn bị cất cánh tại từ sân bay Fatmawati, thành phố Bengkulu, Indonesia máy bay chở 143 hành khách mang số hiệu JT633 đã đâm trúng cột tại sân bay khiến cánh trái của chiếc phi cơ bị hư hỏng nặng.

Tai nạn xảy ra vào sáng 7/11. Tất cả các hành khách trên chuyến bay sau đó được chuyển sang máy bay khác để tiếp tục hành trình tới Jakarta. Một số hãng hàng không có máy bay đang đậu ở sân bay vào thời điểm đó cũng phải hoãn lịch bay vì sự cố này.

Tài khoản Facebook Irsan Hidayat đã đăng tải hình ảnh chiếc máy bay với phần cánh bị hư hỏng nặng trong khi các hành khách tập trung ở đường băng cùng hành lý của họ.

Giám đốc cơ quan vận tải hàng không Indonesia Pramintohadi Sukarno tối 7/11 đã lên tiếng xác nhận vụ việc.

Theo ông Pramintohadi, chiếc Boeing 737-900 ER của Lion Air dự kiến sẽ khởi hành từ sân bay Fatmawati ở Bengkulu tới sân bay Soekarno-Hatta ở Jakarta vào khoảng 6h20 sáng 7/11. Tuy nhiên, chiếc phi cơ chở 143 hành khách đã đâm phải cột trong sân bay khi đang di chuyển về đường băng chuẩn bị cất cánh.

Người phát ngôn hãng hàng không Lion Air, ông Danang Mandala Prihantoro đã gửi lời xin lỗi về vụ việc, nói thêm rằng hãng đã cử một đội tới kiểm tra máy bay.

“Lion Air xin lỗi tất cả hành khách vì đã gây ra sự bất tiện này", ông Danang cho hay.

Không có thương vong nào trong sự cố.

Vụ việc xảy ra khi giới chức Indonesia vẫn đang tiếp tục triển khai chiến dịch tìm kiếm thi thể các hành khách trên chuyến bay JT610 rơi ngoài khơi bờ biển Tây Java hôm 29/10.

Theo kết quả điều tra mới nhất thu được từ hộp đen tìm thấy hôm 1/10, thiết bị đo tốc độ của chiếc Boeing 737 MAX 8 đã hoạt động không chính xác trong 4 chuyến bay cuối cùng.

Hộp đen thứ hai, thiết bị ghi âm buồng lái vẫn chưa được tìm thấy. Các nhà phân tích cho rằng việc tìm ra thiết bị này là điều bắt buộc nếu các nhà điều tra muốn xác định xem tai nạn mới đây có ảnh hưởng tới các hãng hàng không khác đang vận hành hàng ngàn chuyến bay Boeing 737 trên toàn thế giới mỗi ngày hay không. Nhiệm vụ trên đang gặp rất nhiều khó khăn khi lực lượng tìm kiếm cho biết đã không còn nghe thấy tín hiệu từ thiết bị này.

Song Hy/VTC News
Theo The Star

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.