Phút cuối bất thường của máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo chuyên trang theo dõi máy bay Flightradar 24, dữ liệu ban đầu cho thấy, chiếc phi cơ của hãng hàng không Indonesia Lion Air chở 189 người trên khoang đã liên tục tăng giảm độ cao bất thường, thậm chí phi công còn xin quay đầu trước khi đâm xuống biển.
Những điểm bất thường 
Mảnh vỡ được cho là của máy bay xấu số Boeing 737 MAX 8 số hiệu JT610 của hãng hàng không quốc gia Indonesia Lion Air được tìm thấy trên biển. Ảnh Straitstimes
Mảnh vỡ được cho là của máy bay xấu số Boeing 737 MAX 8 số hiệu JT610 của hãng hàng không quốc gia Indonesia Lion Air được tìm thấy trên biển. Ảnh Straitstimes
Theo Straits Times, máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT610 của hãng hàng không quốc gia Indonesia Lion Air chở 189 hành khách khởi hành từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta, tới Pangkalpinang, tỉnh Bangka Belitung, mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu lúc 6h33 (giờ địa phương) sáng 29.10.
Ông Yusuf Latif, phát ngôn viên của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho hay, máy bay gặp nạn chỉ 13 phút sau khi cất cánh và lao xuống vịnh Karawang, cách khoảng 3,7 km từ vị trí mất liên lạc với đài không lưu. Chiếc máy bay được cho là đã rơi xuống vùng nước có độ sâu khoảng 30 - 35 m.
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra ở vùng biển ngoài khơi Karawang, Tây Java
Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra ở vùng biển ngoài khơi Karawang, Tây Java
Theo chuyên trang theo dõi máy bay Flightradar 24, dữ liệu ban đầu cho thấy JT610 đã tăng độ cao lên khoảng 1.524 mét trước khi hạ thấp rồi bay lên lại và cuối cùng đâm xuống biển.
Lúc mất tín hiệu, phi cơ được cho là đang bay ở độ cao 1.113 mét và đã tăng tốc lên 345 hải lý/h (640 km/h).
Ông Yohanes Sirait, phát ngôn viên cơ quan hàng không Indonesia cho biết máy bay đã xin phép quay đầu lại sân bay trước khi mất liên lạc.
"Đài kiểm soát không lưu đã cho phép quay đầu nhưng sau đó mất liên lạc với máy bay", ông Sirait cho biết.
Chiến dịch tìm kiếm
Các thành viên của đội cứu hộ
Các thành viên của đội cứu hộ
Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ chuyến bay JT610 gặp nạn đang được giới chức Indonesia gấp rút tiến hành ở vùng biển ngoài khơi Karawang, Tây Java. Đội cứu hộ tại hiện trường đã vớt được mảnh vỡ, điện thoại di động, túi, sách và nhiều vật dụng khác nổi khác trên biển song chưa phát hiện bất cứ người nào may mắn sống sót. Truyền hình Indonesia cũng đã đăng tải hình ảnh dầu loang và một khu vực đầy mảnh vỡ trên biển tại hiện trường vụ tai nạn.
Các nhân viên cứu hộ kiểm tra các vật thể phát hiện được tại vùng biển JT610 rơi
Các nhân viên cứu hộ kiểm tra các vật thể phát hiện được tại vùng biển JT610 rơi
"Khi đến hiện trường, chúng tôi tìm thấy các mảnh vụn máy bay, phao, điện thoại di động và một số đồ vật khác. Chúng tôi đã điều tàu, máy bay trực thăng để tìm kiếm chiếc máy bay. Chúng tôi không rõ có ai sống sót không. Chúng tôi hy vọng, cầu nguyện nhưng chúng tôi chưa thể xác nhận điều gì", ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho hay.
Trong khi đó, theo Jakarta Post, các nguồn tin từ cảng Tanjung Priok, phía bắc Jakarta cho hay xác máy bay Boeing 737 MAX 8 đã được tìm thấy. Suyadi, nhân viên điều phối tàu ở cảng Tanjung Priok, kể rằng ông nhận được tin một tàu kéo phát hiện máy bay bị rơi sáng nay.
"Tàu kéo báo cáo rằng đã tiếp cận được hiện trường và thủy thủ đoàn đã nhìn thấy xác một máy bay", ông Suyadi nói với Jakarta Post, nhưng cho biết chưa rõ tình trạng của các hành khách trên khoang. Trong khi đó, Bộ Tài chính Indonesia cho biết ít nhất 23 quan chức nước này có mặt trên chuyến bay JT610 của Lion Air.

Máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 737 MAX 8 đạt các tiêu chuẩn về an toàn, mới được chuyển giao cho Lion Air vào tháng 8 năm nay. Mẫu máy bay này có thể chở tới 200 hành khách.

Đây là tai nạn đầu tiên của dòng máy bay Boeing 737 MAX, phiên bản nâng cấp và tiết kiệm nhiên liệu của dòng Boeing 737 ra đời năm 1968. Chiếc 737 MAX đầu tiên được đưa vào vận hành năm 2017.

Hãng Boeing cho biết đã nhận được thông tin về vụ tai nạn và "đang theo dõi sát sao" tình hình.

Phương Đăng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.