Phát hiện chip gián điệp của Trung Quốc trong phần cứng Apple, Amazon sử dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bloomberg Businessweek hôm nay 4.10 vừa đăng tải bài điều tra vạch trần vụ việc mà họ gọi là “đợt tấn công chuỗi cung ứng lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ”.
Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg
Cụ thể, Bloomberg Businessweek phát hiện tin tặc Trung Quốc cấy các vi mạch có kích cỡ khoảng một hạt gạo (microchip) vào nhiều máy chủ, mở đường đến nhiều trung tâm dữ liệu của vài trong số các doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó có Amazon.com và Apple.
Ngoài Amazon và Apple, danh sách các hãng bị ảnh hưởng gồm gần 30 doanh nghiệp, trong đó có một ngân hàng lớn và nhiều nhà thầu cho chính phủ. Mục tiêu của các microchip là tìm kiếm bí mật thương mại nhạy cảm của doanh nghiệp và dữ liệu an ninh quốc gia được trữ trong mạng máy tính của nhà thầu cho chính phủ, theo một quan chức Mỹ.
Giới điều tra cho rằng Trung Quốc đứng sau vụ tấn công này. Theo nguồn tin Mỹ, gián điệp từ một đơn vị của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đưa chip vào phần cứng trong quá trình sản xuất. Các cơ quan Mỹ truy từ chip về đến nhà máy sản xuất theo hợp đồng, chuyên sản xuất bo mạch chính của máy tính cho doanh nghiệp có tên Super Micro Computer, tọa lạc ở thành phố San Jose, bang California (Mỹ).
Super Micro được thành lập năm 1903, làm việc với nhiều nhà thầu Trung Quốc và có hơn 900 khách hàng ở 100 nước tính đến năm 2015, thời điểm cuộc tấn công diễn ra. Hãng mở đường cho sự xâm nhập vào nhiều mục tiêu nhạy cảm.
Trong một số trường hợp, người trung gian, nhân vật tự xưng là đại diện của Super Micro hoặc tự xưng là có quan hệ với chính quyền, tiếp cận với các nhà quản lý nhà máy. Họ hối lộ hoặc đe dọa kiểm tra để làm chậm, ngừng sản xuất nhằm thay đổi thiết kế gốc của bo mạch chính.
Khá lâu trước khi bằng chứng về cuộc tấn công nổi lên trong nội bộ doanh nghiệp, các nguồn tin tình báo cho biết gián điệp Trung Quốc lên kế hoạch đưa nhiều microchip độc hại vào chuỗi cung ứng. Nửa đầu năm 2014, giới chức phát hiện quân đội Trung Quốc chuẩn bị đưa chip vào bo mạch chủ do Super Micro sản xuất cho nhiều hãng Mỹ.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ Apple và Amazon tự phát hiện chip độc hại. Năm 2015, Amazon phát hiện nhiều máy chủ bị ảnh hưởng khi hãng đang cân nhắc mua lại Elemental Technologies, công ty có thể giúp mở rộng dịch vụ phát video trực tuyến.
Những người thử nghiệm làm việc trong tư cách hãng Amazon phát hiện microchip nhỏ cỡ hạt gạo, không phải là một phần trong thiết kế ban đầu được nhúng vào máy chủ của Elemental. Nhóm bảo mật của Amazon cũng tìm thấy bo mạch chính đã bị thay đổi thiết kế trên máy chủ Amazon Web Services tại Trung Quốc. Apple phát hiện điều tương tự cùng năm.
Cả ba hãng Super Micro, Amazon và Apple đều lên tiếng phủ nhận thông tin do Bloomberg Businessweek đăng tải, cho hay họ không tìm thấy loại microchip như bài viết khẳng định. Apple đặc biệt thể hiện thái độ thất vọng mạnh mẽ, cho rằng nguồn tin của Bloomberg có thể sai hay không được thông tin chính xác.
Dù vậy hãng tin Mỹ cho biết dẫn chứng trong bài điều tra được dựa trên một năm thu thập, báo cáo thông tin, hơn 100 cuộc phỏng vấn, trong đó có phỏng vấn một số quan chức an ninh quốc gia cấp cao và nhân viên nội bộ của Amazon, Apple. Có 17 người xác nhận việc phần cứng của Super Micro bị thao túng và nhiều yếu tố khác của vụ tấn công.
Trung Quốc từ lâu bị nghi ngờ (song hiếm khi bị chỉ đích danh) về việc thực hiện các chiến dịch gián điệp lớn trên phần cứng sản xuất ở nước này, theo CNBC. Phần lớn linh kiện điện tử dùng trong công nghệ Mỹ được sản xuất ở Trung Quốc. Nhiều hãng sản xuất linh kiện, trong đó có Huawei, ZTE và Hikvision - công ty sản xuất camera giám sát, bị chính phủ Mỹ nghi ngờ và giám sát chặt chẽ trong năm qua.
Thu Thảo (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.