Nhà báo bị giết trong lãnh sự quán Ảrập Xêút là ai?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Jamal Khashoggi, nhà báo được cho là bị giết dã man bên trong lãnh sự quán Ảrập Xêút ở Istanbul, là một cây viết bình luận nổi tiếng thường chuyên chỉ trích các chính sách của Thái tử Arabia Mohammed bin Salman. 
Khashoggi, 59 tuổi, mất tích kể từ ngày 2/10 sau khi vào tòa lãnh sự Ảrập Xêút để lấy giấy tờ kết hôn. Hôn thê của Khashoggi là Hatice Cengiz đã chờ đợi bên ngoài tòa nhà gần 11 giờ đồng hồ nhưng ông không bao giờ trở ra nữa.
Theo thông tin mới nhất từ một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Khashoggi đã bị sát hại trong vòng 7 phút và thi thể của ông bị cắt thành từng mảnh bên trong tòa lãnh sự.
Khashoggi là một nhà báo nổi tiếng với nhiều bài viết về các sự kiện lớn của thế giới. Ông đang trong quá trình làm thủ tục trở thành công dân Mỹ sau khi lưu vong từ năm 2017. Thời gian gần đây, Khashoggi viết cho chuyên mục công luận toàn cầu của Washington Post, thường xuyên chỉ trích chính phủ Ảrập Xêút.
 Nhà báo Jamal Khashoggi (Ảnh: Reuters)
Nhà báo Jamal Khashoggi (Ảnh: Reuters)
"Chúng tôi vẫn hy vọng cho điều tốt nhất, nhưng tất nhiên, tin tức này nếu là sự thật thì sẽ khiến tất cả chúng tôi bị sốc. Đây là một cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi cũng như Washington Post", Karen Attiah, biên tập viên của ông Khashoggi tại tòa báo đã thốt lên như vậy hôm 14/10.
Theo Business Insider, Khashoggi từng có thời gian làm cố vấn cho các quan chức cấp cao của Ảrập Xêút. Ông cũng viết cho nhiều tờ báo hàng đầu ở nước này và được coi là rất thân thiết với giới cầm quyền ở Riyadh.
Tuy nhiên, năm ngoái, Khashoggi bất đồng với chính phủ Ảrập Xêút về các chính sách gây tranh cãi của Thái tử Mohammed bin Salman. Mối quan hệ ngày càng xấu đi, đến nỗi Khashoggi quyết định rời đất nước để tới Mỹ. Kể từ đó, nhà báo này chỉ trích chính phủ và Thái tử Mohammed bin Salman ngày càng gay gắt hơn. 
Sau khi rời Ảrập Xêút, Khashoggi thường ăn ở và đi lại giữa London, Istanbul và Virginia. Ông đã nhận thẻ xanh cư trú của Mỹ nhưng chưa được cấp quyền công dân. Mới đây, Khashoggi tâm sự với các đồng nghiệp rằng ông thấy lo sợ cho mạng sống của mình.
Lần đầu Khashoggi tới tòa lãnh sự quán Ảrập Xêút ở Istanbul là vào ngày 28/9 để lấy giấy tờ chứng minh ông đã li dị với vợ cũ. Ông được yêu cầu trở lại sau đó. Khashoggi sắp xếp trở lại vào ngày 2/10 và đến nơi lúc 13h14 (giờ địa phương) để kịp hẹn lúc 13h30. Có tin ông đã nói với bạn bè rằng mình được đối xử "rất tử tế" ở lần đến đầu tiên và trấn an họ rằng ông sẽ không hề hấn gì. Tuy nhiên, nhà báo này đã mất tích bí ẩn sau đó.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định có băng ghi âm và ghi hình chứng minh Khashoggi đã bị giết trong lãnh sự quán bởi các điệp vụ Ảrập Xêút. Tờ báo Sabah thân chính quyền Ankara cho biết, báo này đã nhận diện một nhóm 15 người tình nghi là điệp vụ Ảrập Xêút đã bay đến và đi khỏi Istanbul đúng ngày Khashoggi biến mất.
Trước đó, Thái tử Mohammed nói với hãng tin Bloomberg rằng chính phủ của ông "rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra" với Khashoggi, và rằng nhà báo này đã rời tòa lãnh sự "sau ít phút hoặc một giờ đồng hồ". "Chúng tôi chẳng có gì để giấu cả", ông nói thêm.
Tuy nhiên, sức ép ngoại giao tăng cao khiến Ảrập Xêút buộc phải đưa ra lời giải thích đầy đủ hơn, và Thái tử Salman đã ra lệnh điều tra vụ việc. Bộ Ngoại giao Ảrập Xêút cam kết "sẵn sàng hợp tác" và cho phép cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh sự quán ngày 15/10.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trò chuyện với Thái tử Salman, và ông nói nhà lãnh đạo Ảrập Xêút thẳng thừng phủ nhận việc ông biết những gì xảy ra trong lãnh sự quán.
Thanh Hảo (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.