Mỹ - Trung chiến tranh thương mại, kinh tế thế giới "vạ lây"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu lần đầu tiên trong hơn 2 năm, đồng thời đưa ra những phân tích cho thấy cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gây thiệt hại lớn tới cả 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong năm tới, với "thương vong" nặng nề hơn rơi vào Trung Quốc.
Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới do IMF đưa ra hôm 9-10 nhận định nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,7% trong năm 2018 và 2019, giảm từ mức dự báo tăng 3,9% đưa ra cách đây 3 tháng. Báo cáo được công bố giữa lúc hàng ngàn quan chức tài chính và giới chuyên gia tập trung tại Bali - Indonesia tham gia cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).
Đây là lần đầu tiên IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới kể từ tháng 7-2016. Theo chuyên gia kinh tế trưởng IMF Maurice Obstfeld, các dự báo trước đó trở nên "quá lạc quan" sau khi xuất hiện nhiều rủi ro từ những xung đột chính sách thương mại. Vị chuyên gia nêu bật những biến động trong hai thỏa thuận thương mại khu vực lớn - gồm hiệp định đa phương mới giữa Mỹ, Mexico và Canada, đang chờ phê chuẩn pháp lý để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Anh liên quan đến đàm phán Brexit (Anh rời EU). 
Bên cạnh đó, các biện pháp thuế quan của Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc và mở rộng hơn lên mặt hàng ôtô và phụ tùng ôtô nhập khẩu có thể gây xáo trộn chuỗi cung ứng hiện có nếu vấp phải các biện pháp trả đũa. Ông Obstfeld nhấn mạnh những tác động của chính sách thương mại và sự bất ổn ngày càng rõ rệt ở cấp độ kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng xấu tới các doanh nghiệp.
IMF dự báo nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra toàn diện, sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ giảm hơn 0,8% vào năm 2020 Ảnh: AP
IMF dự báo nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra toàn diện, sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ giảm hơn 0,8% vào năm 2020 Ảnh: AP
IMF còn hạ dự báo khối lượng giao dịch thương mại toàn cầu năm 2018 còn 4,2% và 4% trong năm 2019 - giảm tương ứng 0,6 và 0,5 điểm phần trăm so với ước tính trước đó. Theo IMF, tăng trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc cũng chậm hơn cho với dự báo ban đầu, lần lượt đạt 2,9% và 6,6% trong năm 2018 trước khi giảm còn 2,5% và 6,2% trong năm 2019 với lý do ảnh hưởng của xung đột thương mại.
Báo cáo kinh tế mới nhất còn chỉ ra các thị trường mới nổi - nhóm các nền kinh tế đang chịu áp lực bán tháo rất lớn trong những tháng gần đây - cũng sụt giảm mạnh hơn trong tăng trưởng so với dự báo trước đó. Một loạt nền kinh tế mới nổi, gồm Argentina, Brazil, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, đều bị IMF hạ dự báo tăng trưởng đáng kể.
IMF cho rằng nếu chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục bị leo thang, ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu sẽ rất lớn. Báo cáo nhận định nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện thực hóa tất cả đe dọa về áp thuế quan, bao gồm tăng thuế đối với ôtô nhập khẩu, thì sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ giảm hơn 0,8% vào năm 2020 so với trường hợp chiến tranh thương mại không tiến xa hơn. Cùng với đó, sản lượng kinh tế của Trung Quốc sẽ giảm 1,6% và của Mỹ sẽ giảm 0,9% vào năm 2019.
Thu Hằng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.