Kho vũ khí tại Ukraine nổ liên tiếp,huy động cả máy bay tới dập lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 10/10, Bộ Quốc phòng Ukraine đã huy động máy bay tới dập tắt đám cháy trên diện tích lớn tại khu vực kho vũ khí ở miền Bắc quốc gia này đồng thời cho biết các vụ nổ vẫn tiếp diễn.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak cho biết một số máy bay đã được điều tới hiện trường để khống chế đám cháy. 
 Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ kho vũ khí của quân đội Ukraine, cách thủ đô Kiev 176km về phía đông ngày 9/10/2018. (Ảnh: Borshch 1/TTXVN)
Khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ kho vũ khí của quân đội Ukraine, cách thủ đô Kiev 176km về phía đông ngày 9/10/2018. (Ảnh: Borshch 1/TTXVN)
Cập nhật tình hình hiện tại, ông Poltorak cho biết vào khoảng nửa đêm 9/10, một vụ nổ mạnh tiếp diễn tại kho vũ khí trong khi ngày 10/10, cứ 3 phút lại có một vụ nổ xảy ra.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, dù khói vẫn bốc lên từ kho vũ khí nhưng ông tin tưởng các lực lượng ứng phó tại hiện trường sẽ sớm ngăn chặn tình trạng này. 
Kho vũ khí chứa khoảng 70.000 tấn đạn dược trên tổng diện tích 680 hécta, trong đó, khoảng 43.000 tấn đạn đã sẵn sàng để đưa vào sử dụng. 
Ông Poltorak cho rằng có hành động tấn công nhằm vào các kho vũ khí của nước này.
Trước đó, vào khoảng 3h30 (giờ địa phương) sáng 9/10, hỏa hoạn và các vụ nổ bắt đầu xảy ra tại nhà kho số 6 của Bộ Quốc phòng Ukraine, gần thị trấn Ichnya, thuộc khu vực Chernihiv, cách thủ đô Kiev 176km về phía Đông. 
Hiện, các đơn vị cấp cứu vẫn chưa có thông tin gì về số người thiệt mạng trong khi giới chức địa phương cho biết hơn 60 người cần trợ giúp y tế vì nhiễm khói độc. 
Nhà chức trách Ukraine đã sơ tán 12.000 người sau khi vụ việc xảy ra. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 9/10 thông báo đang điều tra vụ nổ theo hướng khả năng đây là hành động phá hoại, sau khi phát hiện ra các vụ nổ đã được kích hoạt tại nhiều khu vực khác nhau của nhà kho.
Đây là vụ hỏa hoạn lớn thứ 6 xảy ra tại các kho vũ khí ở Ukraine trong vòng 3 năm qua.
Hồi tháng 9 năm ngoái cũng đã xảy ra hàng loạt vụ nổ phá hủy kho đạn của quân đội Ukraine ở gần thị trấn Kalynivka, cách thủ đô Kiev 250km về phía Tây Nam. 
Nhà kho này chứa khoảng 188.000 tấn đạn. Đám cháy bùng phát sau vụ nổ đã thiêu trụi 10% diện tích kho đạn rộng gần 60 hécta. 
Vụ nổ đã khiến ít nhất 1 người bị thương và 28.300 người phải sơ tán.
Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.