Indonesia xác nhận 1.200 tù nhân vượt ngục trong động đất, sóng thần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các tù nhân lợi dụng tình trạng hỗn loạn trong thảm họa để trốn thoát khỏi cơ sở giam giữ bị hư hại khi động đất xảy ra.
Thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia bị tàn phá sau động đất, sóng thần ngày 28/9. Ảnh: Reuters.
Thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia bị tàn phá sau động đất, sóng thần ngày 28/9. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Indonesia hôm nay cho biết khoảng 1.200 tù nhân đã trốn khỏi ba cơ sở giam giữ tại thành phố Palu và thị trấn Donggala, những khu vực bị động đất và sóng thần tàn phá trên đảo Sulawesi, theo AFP.
"Mọi thứ ban đầu đều ổn nhưng không lâu sau khi động đất, nước phun ra từ sân nhà giam khiến tù nhân hoảng hốt và tháo chạy ra đường", quan chức Bộ Tư pháp Indonesia Sri Puguh Utami cho biết, nhưng nhấn mạnh nước không phải do sóng thần gây ra. "Tôi chắc chắn họ bỏ trốn vì lo sợ sẽ bị ảnh hưởng bởi động đất. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng đối với các tù nhân", bà nói.
Tại nhà tù ở thành phố Palu, 581 tù nhân xông vào tấn công quản giáo và trốn thoát qua những bức tường bị sập sau động đất. Các tù nhân tại một nhà giam khác ở Palu trốn thoát bằng cách phá cửa chính.
343 tù nhân đã phóng hỏa trại giam ở Donggala để trốn ra ngoài, Utami nói. "Họ hoảng sợ sau khi biết Donggala chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất. Quan chức nhà tù thương lượng với tù nhân để cho phép họ đi xem xét tình hình người thân nhưng một số người không đủ kiên nhẫn và đốt phá", Utami cho hay.
Hai nhà giam ở Palu hiện chỉ còn khoảng 100 tù nhân và các quản giáo đang chật vật giám sát để họ không trốn thoát. "Nhà tù không đủ lương thực nữa. Giám thị đang cố gắng mua lương thực từ những cửa hàng còn mở cửa gần đó", Utami nói.
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa lý Indonesia (BMKG) xác nhận số người chết trong thảm họa kép động đất và sóng thần đã lên đến hơn 1.200 người. Hầu hết số người thiệt mạng đều ở thành phố ven biển Palu. Chính quyền thành phố sẽ tổ chức chôn cất tập thể các nạn nhân. 
Chính phủ Indonesia triển khai các máy bay quân sự và thương mại chở hàng viện trợ đến những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Việc tiếp cận các thị trấn Donggala, Sigi và Boutong gặp nhiều khó khăn và vẫn chưa có báo cáo thiệt hại toàn diện tại những khu vực này.
Huyền Lê (VNRE)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.