Hé lộ nguyên nhân máy bay Indonesia rơi khiến 189 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giới chức Indonesia cho biết bình nhiên liệu trên chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không Lion Air đã phát nổ, dấy lên nghi án chiếc phi cơ có thể đã rơi vì lỗi kĩ thuật.
“Bình nhiên liệu được vớt đã bị vỡ và nổ. Phía trên bình nhiên liệu có một lỗ rò", phát ngôn viên Cơ quan ứng phó khẩn cấp Indonesia chiều 29-10 xác nhận với giới truyền thông, Sputnik đưa tin.
Một máy bay của hãng Lion Air. Ảnh: ITN
Một máy bay của hãng Lion Air. Ảnh: ITN
Trước đó, hãng Lion Air thừa nhận chiếc Boeing 737 MAX gặp nạn đã có một sự cố kĩ thuật vào ngày 28-10, song cam đoan các kĩ thuật viên đã giải quyết vấn đề này.
"Máy bay này buổi tối trước đó đã cất cánh từ Denpasar đi Jakarta. Phi hành đoàn đã báo cáo trục trặc kỹ thuật và vấn đề đã được xử lý ngay tại Denpasar theo đúng quy trình", ông Edward Sirait, Giám đốc điều hành Lion Air, nhấn mạnh.
Mặc dù vậy, lãnh đạo Lion Air không tiết lộ cụ thể liệu trục trặc kỹ thuật đó là gì hay mức độ nghiêm trọng của sự cố. Hiện các nhà điều tra đang thu thập thêm thông tin để làm rõ liệu trục trặc kĩ thuật có phải nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn hay không.
Máy bay Boeing 737 MAX 8 thực hiện lộ trình từ thủ đô Jakarta đến Pangkal Pinang đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 6h33’ sáng 29-10, chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta. Chiếc máy bay được xác định là đã lao xuống biển ở độ cao hơn 1.000m, với vận tốc 640km/h.
Chiếc Boeing 737 gặp nạn được sản xuất vào năm 2017 và mới đưa vào khai thác thương mại từ tháng 8. Nhà sản xuất Boeing cho biết họ đã cử một đoàn chuyên gia tới Indonesia để hỗ trợ công tác điều tra.
Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Phó tổng biên tập tạp chí Aviapanorama chuyên về hàng không, người từng là phi công quân sự nổi tiếng của Nga, ông Vladimir Popov nói rằng hỏng hóc về mặt kĩ thuật đã dẫn tới vụ rơi máy bay.
"Rất khó để nói chính xác điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay. Nhưng nếu phi hành đoàn yêu cầu hạ cánh gần như ngay lập tức sau khi cất cánh thì tình huống khẩn cấp ở đây, khả năng cao, là việc các thiết bị kĩ thuật đã bị hỏng và chiếc máy bay không thể tiếp tục hoạt động", ông Popov nhận định.
Thiện Minh (Công an nhân dân)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.