Đã tìm thấy 18 thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay tại Indonesia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 29/10, tại sân bay Soekarno Hatta, Tổng thống nước này Joko Widodo đã gặp các gia đình nạn nhân của chuyến bay Lion Air JT 610 bị rơi xuống biển vào sang cùng ngày sau ít phút cất cánh.
Tổng thống Indonesia gặp gia đình các nạn nhân. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
Tổng thống Indonesia gặp gia đình các nạn nhân. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
Tính đến tối 29/10, đã có 18 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa đến Bệnh viện cảnh sát Raden Said Sukanto, Kramat Jati ở Đông Jakarta. 
Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định danh tính của các nạn nhân.
Trong khi đó, đại diện Basarnas cho biết, cơ quan này đã triển khai 40 nhân viên của Nhóm đặc biệt và bổ sung thêm lực lượng từ các văn phòng SAR ở Semarang và Lampung với tổng cộng 150 người tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. 
Ngoài ra, công tác này còn có sự hợp tác của Hải quân và Thủy quân lục chiến của Indonesia.
Tổng thống Joko Widodo đã cắt ngắn chuyến công tác ở Bali để sớm trở về Jakarta, đến sân bay Soekarno Hatta, Tangerang, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn và chia buồn với gia đình các nạn nhân và thảo luận về những diễn biến mới nhất của quá trình tìm kiếm cứu nạn.
Phát biểu với báo giới ngay sau khi thăm hỏi, động viên người nhà các nạn nhân, Tổng thống cho biết: “Indonesia đã huy động 15 tàu tìm kiếm nạn nhân máy bay bị rơi ở vùng biển Tanjung Karawang. Việc triển khai 15 tàu là sự kết hợp của Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Quốc gia (Basarnas), lực lượng Cảnh sát, Quân đội, Bộ giao thông và cả một số tàu của tư nhân".
Ông nói: "Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách huy động mọi lực lượng, quá trình tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay và nạn nhân sẽ được đẩy nhanh, các gia đình vẫn đang chờ đợi và hy vọng, họ cần có thông tin chính xác".
Ông cũng yêu cầu Basarnas nhanh chóng thực hiện các hoạt động và báo cáo kết quả của quá trình tìm kiếm, đặc biệt là cung cấp cho các gia đình nạn nhân những thông tin chắc chắn về người nhà của họ. Tổng thống nói việc tìm kiếm cần tiến hành liên tục trong trong 24 giờ.
Cũng tại họp báo, Bộ trưởng Giao thông vận tải Indonesia, Budi Karya Sumadi cho biết Bộ này sẽ tiếp tục theo dõi quá trình tìm kiếm, xác máy bay và các nạn nhân có thể sẽ tiếp tục được tìm thấy.
Ông lưu ý thêm, Max B737-8 là loại máy bay hiện đại thuộc sở hữu của hãng hàng không Lion Air mới được đưa vào khai thác từ vài tháng trước.
Đỗ Quyên/JAKARTA (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.