Cựu Thủ tướng Malaysia hại nước ra sao khi tiếp tay cho DN Trung Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu Thủ tướng Najib Razak cùng đồng phạm là Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Nhà nước (1MDB), ông Irwan Serigar Abdullah vừa bị truy tố thêm 6 tội danh mới liên quan đến việc biển thủ 6,6 tỷ Ringgit (khoảng 1,58 tỷ USD) ngân sách Nhà nước.
Cựu Thủ tướng Najib Razak cho rằng mọi cáo buộc đều vô lý và nực cười. (Nguồn: asiasentinel.com)
Cựu Thủ tướng Najib Razak cho rằng mọi cáo buộc đều vô lý và nực cười. (Nguồn: asiasentinel.com)
Vụ việc này càng xác nhận thêm rằng cựu Thủ tướng và Chính phủ trước đây đã nói dối trắng trợn về khối lượng lớn bằng chứng bị rò rỉ bởi những người trong cuộc dũng cảm dám công khai.
Theo nguồn tin của tờ Sarawak Report, những bằng chứng này cũng chứng minh rằng cựu Thủ tướng Razak đã gây thiệt hại lớn quốc gia của mình và dâng nó cho quốc gia siêu quyền lực láng giềng là Trung Quốc. Do đó, cũng không có gì bất ngờ khi điều này sẽ khiến Malaysia trở thành một con nợ khiến phá hủy sự độc lập của đất nước.
Hồi năm 2016, tờ Sarawak đã công bố một thỏa thuận bí mật nằm sau sự lạm phát bất ngờ của ngân sách cho dự án Liên kết Đường sắt phía Đông khi tăng gấp đôi chi phí đề xuất ban đầu là 30 tỷ USD.
Cụ thể, thỏa thuận bí mật với Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) đã trình bày chi tiết về cả số lượng và ngày tháng liên quan đến vụ biển thủ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB đã được che giấu thông qua những con số tăng cao không xác thực.
Chính phủ Trung Quốc sau đó đã gợi ý cho ông Najib khoản vay 2% và nhiều ưu đãi khác, sau khi ủy viên của ông Najib, Jho Low thay mặt ông thương thảo các điều khoản tại Bắc Kinh.
Và, như những bằng chứng cho thấy, Jho Low đã sử dụng thỏa thuận này để mua cổ phần trong các công ty mà ban đầu ông này mua bằng tiền biển thủ của quỹ 1MDB.
Cựu Thủ tướng Najib và các bộ trưởng của ông, kể cả Bộ trưởng Bộ Công trình, Fadillah Yusof (anh trai của Bustari Yusof, một tay sai quan trọng của ông Najib và cũng là một trong những người nhận khoản tiền lớn chuyển từ quỹ 1MDB) đã tuyên bố chuyện này hoàn toàn vô lý.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tuần sau, ông Najib đã đến thăm Trung Quốc và ký hợp đồng có các điều khoản y như những gì tờ Sarawak Report đưa tin về dự án đường sắt đắt tiền mà các chuyên gia dự đoán không bao giờ kiếm được lợi nhuận cho Malaysia.
Và trong tuần này, theo các cáo buộc mới, Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia (MACC) nói rõ rằng, số tiền dùng để trả khoản vay của quỹ 1MDB đã được rót vào dự án như tờ Sarawak đưa tin. Bên cạnh đó, các dự án đường ống đội vốn ở phía đông Malaysia cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.
Số tiền mặt còn lại của quỹ này cũng đã đã bị bòn rút khi ông Najib lệnh cho Ngân hàng Negara mua lại những mảnh đất không cần thiết. Thậm chí, ông Najib còn đáng hổ thẹn hơn khi trộm cắp tiền từ BRIM, các khoản thanh toán để giảm bớt khó khăn cho người nghèo.
Hơn nữa, cựu Thủ tướng của Malaysia còn dùng quỹ BRIM để làm nhiễu loạn phiếu bầu cử. Đặc biệt đáng chú ý là ông đã chuẩn bị biển thủ quỹ này để bù cho khoản lỗ lớn trong quỹ 1MDB. Ví như để trả cho sản phẩm Wolf của con trai ông ở Phố Wall và khoản thanh toán khổng lồ của Jho Low vào khoảng một phần tư tỷ USD để mua một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới.
Thế nhưng hiện nay, luật sư của cựu Thủ tướng (ông Shafee Abdullah, chính ông này cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc rửa tiền từ 1MDB và trốn thuế) cho rằng những cáo buộc này rất nực cười.
Theo tờ Sarawak Report, rất ít người Malaysia nhận ra một trò nực cười khi số tiền chính thức cáo buộc là bị ông Najib chiếm đoạt đã tăng thêm đáng kể từ con số 6,6 tỷ Ringgit lên 9 tỷ Ringgit, và sẽ còn tăng thêm.
Hồng Vân (Theo Sarawak Report, Dân trí)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.