Bộ TC Indonesia xác nhận có 20 quan chức trên chiếc Boeing 737 bị rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Tài chính Indonesia xác nhận, 20 quan chức của Bộ này nằm trong số các hành khách có mặt trên chiếc máy bay Boeing 737 Max-8 vừa bị rơi xuống vùng biển gần Jakarta vào sáng sớm nay (29/10).

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy các mảnh vỡ được cho từ chiếc máy bay Boeing 737 vừa bị rơi vào sáng 29/10.
Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy các mảnh vỡ được cho từ chiếc máy bay Boeing 737 vừa bị rơi vào sáng 29/10.



AP đưa tin theo giới chức Indonesia, chiếc Boeing 737 Max-8 chở theo 178 người cùng 1 trẻ em, 2 trẻ sơ sinh, 6 tiếp viên cùng 2 phi công.

Bộ Tài chính Indonesia cho biết thêm 20 quan chức của Bộ này nằm trong số các hành khách có mặt trên chuyến bay gặp nạn.

Điều đáng nói, chiếc Boeing 737 Max-8 vừa mới được chuyển giao cho hãng hàng không Lion Air vào tháng Tám năm nay.

Còn theo nhà khí tượng học của CNN Haley Brink, thời tiết dường như không phải là yếu tố dẫn tới vụ tai nạn máy bay. Dù trong khu vực thường xuyên xảy ra giông bão nhưng kiểu thời tiết này không xuất hiện ở khu vực mà máy bay được xác định biến mất khỏi màn hình radar.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của Lion Air đã khởi hành từ Jakarta vào lúc 6h20 sáng nay.

Theo thông báo từ cảng Tanjung Priok, phía bắc Jakarta, các mảnh vỡ từ máy bay đã được phát hiện trôi nổi trên biển.

“Vào lúc 7 giờ 15 phút, tàu lai dắt xác nhận đã tiếp cận hiện trường và phát hiện nhiều mảnh vỡ từ máy bay gặp nạn. Song chưa có báo cáo nào liên quan tới số phận hành khách có mặt trên chuyến bay”, ông Suyadi, một quan chức giao thông Indonesia cho biết.

Theo trang web giao thông hàng không Flightrada, những tín hiệu cuối cùng từ chiếc máy bay Boeing 737 MAX cho thấy, máy bay hạ độ cao một cách nhanh chóng với tốc độ di chuyển rất nhanh. 

Hãng hàng không giá rẻ Lion Air được thành lập vào năm 1999 và thuộc điều hành của một công ty tư nhân ở Jakarta, Indonesia. Hãng hàng không này đã giúp Indonesia việc mở rộng mạng lưới máy bay chở khách nội địa và nước ngoài cũng như dịch vụ chở hàng hóa. Boeing 737 là loại máy bay được Lion Air sử dụng chủ yếu.

Trong đó, 737 MAX được xem là phiên bản sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn của dòng máy bay phổ biến nhất thế giới Boeing 737.

Hãng hàng không giá rẻ Lion Air đặt mua các máy bay 737 MAX ngay sau khi thông tin Boeing triển khai chương trình nâng cấp vào năm 2011 được công bố.

Minh Thu (lược dịch/infonet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.