Tổng thống Mỹ nhận được "bức thư đặc biệt" của lãnh đạo Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được một "bức thư đặc biệt" từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng nhanh chóng tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương lần 2 giữa hai nhà lãnh đạo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng Sáu. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại Singapore hồi tháng Sáu. (Nguồn: THX/TTXVN)
Phát biểu với báo giới ngày 26/9 tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73, Tổng thống Trump cho biết: "Chủ tịch Kim muốn thấy những điều lớn lao đến với Triều Tiên, những điều có thể đưa Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế và họ thực sự có tiềm năng để trở thành như vậy".
Ông Trump và ông Kim đã gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore hồi tháng Sáu vừa qua. Tại cuộc gặp, ông Kim cam kết hành động hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên để đổi lấy những bảo đảm an ninh từ phía Mỹ. Hiện hai bên đang xúc tiến tổ chức cuộc gặp lần 2 giữa hai nhà lãnh đạo để thúc đẩy thỏa thuận này.
Tại cuộc họp báo trên, ông Trump nêu rõ: "Chúng tôi trông đợi hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 của chúng tôi mà tôi tin là sẽ nhanh chóng diễn ra".
Về tiến trình phi hạt nhân hóa Triều tiên, ông Trump cho biết không có hạn định thời gian cho vấn đề này. Ông nhấn mạnh: "Tôi cho rằng chúng tôi sẽ thực sự làm điều gì đó rất quan trọng, nhưng chúng tôi không chơi trò thời gian, vì vậy nếu là 2 năm, 3 năm hay 5 tháng cũng không thành vấn đề".
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông sẽ đến Triều Tiên vào tháng 10 tới để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Đăng tải trên Twitter, ông Pompeo cũng cho biết ông đã gặp và có cuộc thảo luận "rất tích cực" với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa lãnh đạo hai nước cũng như các bước tiếp theo tiến tới phi hạt nhân hóa Triều Tiên".
Ông Pompeo nêu rõ vẫn còn nhiều việc phải làm, song Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình.
Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.