Sĩ quan xuất nhập cảnh Singapore nhận hối lộ tình dục của 2 PN TQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhân viên Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Nhập cư Singapore (ICA) bị cáo buộc nhận hối lộ tình dục từ 2 phụ nữ Trung Quốc để đổi lấy gia hạn giấy thông hành đặc biệt cho họ.

Ông Chin Peng Sum bị cáo buộc nhận hối lộ tình dục của 2 phụ nữ Trung Quốc. Ảnh: The Straits Times
Ông Chin Peng Sum bị cáo buộc nhận hối lộ tình dục của 2 phụ nữ Trung Quốc. Ảnh: The Straits Times


Theo báo The Straits Times, ông Chin Peng Sum, 51 tuổi, còn bị cáo buộc chia sẻ thông tin cho 2 phụ nữ nói trên về các cuộc truy quét của cơ quan thực thi pháp luật để họ có thể tránh bị bắt giữ.

Hôm 27-9, ông Chin đã bị truy tố tại tòa với 33 cáo buộc, trong đó có 13 cáo buộc liên quan tới trao đổi không đúng thẩm quyền những thông tin theo Đạo luật Bí mật Chính thức, cùng 4 cáo buộc tham nhũng bằng nhận hối lộ tình dục – vi phạm Đạo luật Chống Tham nhũng.

Hồ sơ của tòa cho thấy ông Chin nhận hối lộ tình dục nhiều lần trong năm ngoái từ 2 công dân Trung Quốc là Zhu Shirong và Wang Chenghong để gia hạn giấy thông hành đặc biệt cho họ.

Ngoài ra, người đàn ông này còn bị cáo buộc cố tình cản trở quy trình pháp lý bằng cách xóa các tin nhắn liên quan mà ông trao đổi với 4 cá nhân được ông cảnh báo trước về các đợt truy quét liên quan tới nhập cư.

Theo truyền thông địa phương, hôm 27-9, ông Chin và vợ là bà Lee Lay Chin, 40 tuổi, nắm tay nhau khi họ bước ra khỏi tòa.

Trả lời báo giới, một người phát ngôn của ICA cho biết cơ quan này có quan điểm nghiêm túc về các nhân viên sai phạm và đã báo trường hợp của ông Chin cho Cục Điều tra Tham nhũng (CPIB) sau khi kiểm tra và điều tra nội bộ.

Người phát ngôn này cũng cho biết thêm rằng ông Chin Peng Sum đã bị đình chỉ công việc từ ngày 15-6-2017.

Vốn nổi tiếng là một trung tâm tài chính và kinh doanh, Singapore từ lâu thể hiện lập trường cứng rắn với tham nhũng và thường xuyên đứng ở vị trí những nước ít tham nhũng nhất trong các cuộc khảo sát.

Giới công chức nước này được trả lương rất cao, nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Mục tiêu một phần cũng là để chống tham nhũng. Tuy nhiên, đôi khi vẫn có những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Trước đó, hồi năm 2013, ông Peter Lim, cựu lãnh đạo lực lượng phòng vệ dân sự - quản lý các cơ quan xử lý khẩn cấp, cũng từng bị phát hiện đổi tình lấy hợp đồng và bị bỏ tù 6 tháng.

Đỗ Quyên (Theo The Straits Times/nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.