Phiên họp Đại hội đồng LHQ nóng vấn đề căng thẳng thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Căng thẳng thương mại giữa các nước trên thế giới đang làm “nóng” chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Những căng thẳng thương mại giữa các nước trên thế giới đã và đang làm “nóng” bầu không khí của hầu hết các chương trình nghị sự, từ bên trong ra đến bên ngoài kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đang diễn ra tại New York, Mỹ. Với chính sách “nước Mỹ là trên hết”, những căng thẳng thương mại giữa Mỹ với phần còn lại của thế giới đang gặp phải chỉ trích mạnh mẽ của nhiều nước, trong đó có cả những đồng minh thân cận nhất.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại sự kiện. Ảnh: AP.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại sự kiện. Ảnh: AP.
Đỉnh điểm của những căng thẳng thương mại trên thế giới hiện nay thể hiện rõ qua cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, với việc Washington liên tiếp đưa ra các gói áp thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và những đòn đáp trả ngay lập tức từ phía Bắc Kinh. Đây cũng là một trong những nội dung chính mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc tới trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2018. Nhà lãnh đạo Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc “không ngừng bán phá giá sản phẩm” và áp dụng “những chiêu trò thiếu công bằng khác” trong quan hệ thương mại với Mỹ.
Tổng thống Donald Trump cho biết: “Mỹ đã tổn thất hơn 3 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất, gần 1/4 tổng số công việc liên quan đến thép sau khi Trung Quốc tham gia Tổ chức Thương mại thế giới. Nước Mỹ cũng đã mất 13.000 tỉ USD vì thâm hụt thương mại trong hai thập kỷ qua. Chúng tôi sẽ không tiếp tục chịu đựng hành vi bóc lột thương mại này và nước Mỹ sẽ hành động vì lợi ích quốc gia của mình”.
Không chỉ nhằm vào riêng Trung Quốc, Mỹ hiện nay cũng có những tranh chấp thương mại với cả đồng minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… và nhiều quốc gia khác. Với việc công bố áp mức thuế mới cao với hàng hóa nhập khẩu vào các nước này cũng như công bố thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế liên tiếp nhằm vào nhiều nước trong thời gian qua, Mỹ đã khiến cho cả chính những đồng minh thân cận nhất cũng phải bất bình. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo, “chủ nghĩa dân tộc hung hăng” có thể thay thế trật tự quốc tế nếu như các nhà lãnh đạo thế giới không nỗ lực làm sống lại niềm tin của công chúng vào hệ thống đa phương:
"Chúng ta phải có ý chí và sự tự tin để hành động khi các quy tắc cơ bản mà chúng ta đang sống dựa vào bị phá vỡ. Đây không phải là lặp lại những sai lầm của quá khứ bằng cách cố gắng áp đặt tính dân chủ lên các nước khác thông qua sự thay đổi chế độ. Chúng ta không nên cho phép những sai lầm đó làm tê liệt cộng đồng quốc tế khi các tiêu chuẩn vốn đã được thiết lập từ lâu bị vi phạm”.
Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hối thúc các nhà lãnh đạo đối thoại và hợp tác đa phương để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới. Ông Macron nhấn mạnh nếu không có hợp tác đa phương, các cuộc chiến tranh trên toàn cầu sẽ lại xảy ra và “chủ nghĩa dân tộc chỉ dẫn đến thất bại”. Tổng thống Pháp hối thúc các nhà lãnh đạo trên thế giới phản đối “luật của kẻ mạnh”. Ông Macron cũng phản đối việc Tổng thống Mỹ muốn bao vây kinh tế, đặc biệt là trong việc xuất khẩu dầu lửa của quốc gia này.
Trong khi đó, bên lề cuộc họp Đại hội đồng, trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Rouhani, Thủ tướng Bỉ Charles Michel tuyên bố, Mỹ không có quyền áp đặt các doanh nghiệp châu Âu được phép hay không được phép giao dịch, làm ăn với đối tác cụ thể nào, trong đó có Iran. Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh nước này và Liên minh châu Âu (EU) không hề “ngây thơ” khi đề cập tới vấn đề Iran và tầm ảnh hưởng trong khu vực của đất nước Hồi giáo này. 
Ngoài những căng thẳng thương mại chưa được giải quyết, giới chức Mỹ, Mexico và Canada cũng đã xúc tiến các cuộc gặp nhằm tìm cách vượt qua những rào cản và nhất trí về Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi. Bên cạnh đó, những cuộc đàm phán thương mại song phương giữa các nước như Mỹ- Nhật, hay Mexico-Hàn Quốc cũng đã được thảo luận bên lề kỳ họp Đại hội đồng lần này. Nhiều cuộc gặp giữa quan chức các nước bên lề Đại hội đồng cũng đã bàn về việc cải tổ Tổ chức thương mại Thế giới WTO, nhằm đưa Tổ chức này trở thành cơ quan giải quyết các tranh chấp thương mại toàn cầu hoạt động một cách hiệu quả và công bằng hơn.
Đối với khu vực vùng Vịnh, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani cũng đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp tẩy chay về mặt ngoại giao và thương mại của các nước láng giềng Arab do Arab Saudia dẫn đầu, gọi đây là sự vi phạm trắng trợn các quy định quốc tế.
Phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Quốc vương Qatar cho biết lệnh phong tỏa đã “làm tê liệt” các nước Arab và chỉ “khiến khu vực bị kiểm soát bởi những khác biệt nhỏ nhặt”. Từ ngay bên trong các cuộc họp của Đại hội đồng cho đến bên lề kỳ họp này, những căng thẳng, tranh chấp thương mại vẫn đang được thảo luận giữa các nước một cách thẳng thắn.
Đình Nam (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.