Dịch tả heo châu Phi không có khái niệm chữa trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với khả năng gây chết 100%, bệnh dịch tả heo châu Phi (ASF) hiện không có vaccine và không có khái niệm chữa trị. Nếu lây nhiễm trên diện rộng dịch bệnh sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến người chăn nuôi và thương mại quốc tế.
Cảnh báo này tiếp tục được nhắc nhở ở hội thảo chia sẻ thông tin về bệnh ASF tổ chức tại Chi cục Thú y Vùng 6 TP.HCM ngày 11.9.
ASF được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên ở Kenya năm 1921 và sau đó lây lan ra nhiều nước. Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE), từ cuối năm 2017 đến nay đã có 12 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và châu Á xuất hiện ổ dịch.
Dịch tả heo châu Phi hoành hành ở Trung Quốc. Ảnh: Agroday
Dịch tả heo châu Phi hoành hành ở Trung Quốc. Ảnh: Agroday
Theo ông Nguyễn Văn Long,Trưởng phòng Dịch tễ (Cục Thú y), tính đến hôm qua (10.9) đã có 17 quốc gia, vùng lãnh thổ báo cáo lây nhiễm bệnh.
Trung Quốc có 14 ổ dịch ở 6 tỉnh: Anh Huy, Hắc Long Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô và Chiết Giang. Bệnh đang tiếp tục lan xuống các tỉnh phía Nam Trung Quốc.
Theo ông Anan Lertwilai, Trung tâm Chẩn đoán và Cố vấn thú y Công ty chăn nuôi CP Việt Nam, một nửa số lượng heo của thế giới nằm ở Trung Quốc. Theo số liệu của FAO năm 2016, Trung Quốc có khoảng 457 triệu con heo. Năm 2017, 52% đàn heo Trung Quốc vẫn còn ở quy mô trang trại nhỏ lẻ, nơi có khả năng phòng ngừa bệnh thấp
Dịch tả heo châu Phi gây bệnh trên mọi loại heo, mọi độ tuổi. Ảnh: Nguyên Vỹ
Dịch tả heo châu Phi gây bệnh trên mọi loại heo, mọi độ tuổi. Ảnh: Nguyên Vỹ
“Nghịch lý là ở các quốc gia càng cởi mở, minh bạch thì thông tin về bùng phát ASF càng nhiều, gây ảnh hưởng nặng nề đến thương mại”, ông Anan nói.
Dịch bệnh lây lan sẽ gây mất cân bằng về giá heo giữa vùng có và không có dịch. Theo thông tin từ Chanel News Asia, trong tháng 8, giá heo ở tỉnh Liêu Ninh chỉ là 12,02 NDT/kg (1,76 USD). Trong khi đó ở phía Đông Nam tỉnh Chiết Giang (lúc chưa nhiễm bệnh), giá tăng vọt lên 17,74 NDT/kg (2,6 USD), tăng 23% kể từ đầu tháng 8.
Theo ông Anan, dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của một bộ phận lớn người chăn nuôi và công nhân trong các nhà máy cám, nhà máy giết mổ và thức ăn gia súc. Nguồn cung thịt heo sẽ thiếu hụt dẫn đến giá thịt tăng cao gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Sau đó là ảnh hưởng nặng nề đến thương mại quốc tế. Giá trị mỗi năm lên đến 30,2 tỷ USD được giao dịch trên toàn cầu.
“Điều này thực sự đáng lo ngại với các quốc gia đang xuất khẩu thịt heo lớn trên thế giới như Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Canada... nếu có dịch bệnh xảy ra”, ông Anan lo ngại.
Người dân trong nước đang lo lắng đối phó với dịch bệnh khi giá chăn nuôi trong nước vừa mới tạm ổn định. Ảnh: Nguyên Vỹ
Người dân trong nước đang lo lắng đối phó với dịch bệnh khi giá chăn nuôi trong nước vừa mới tạm ổn định. Ảnh: Nguyên Vỹ
Theo ông Đàm Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Thú y, Việt Nam phải kiên quyết không cho nguồn bệnh lây nhiễm vào trong nước. Vì không có thuốc đặc trị nên các tình thành phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học tại các cơ sở chăn nuôi.
Người chăn nuôi và cán bộ thú y giám sát chặt đàn lợn tại địa phương, kịp thời phát hiện, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tuân thủ các quy định về kiểm dịch, vận chuyển. “Bệnh này hiện không có khái niệm chữa trị nên khi phát hiện có bệnh là tiêu hủy ngay” - ông Đàm nói.

Đặc điểm của bệnh ASF

 Bệnh không tự lây lan phát tán nhanh so với vi rút lở mồm long móng, lợn tai xanh hay dịch tả cổ điển.

Bệnh lây lan do có yếu tố con người tác động như vận chuyển heo và sản phẩm heo lây nhiễm từ nơi này sang nơi khác

Có khả năng gây chết rất cao, 100%.

Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị

Giải pháp chính là ngăn chặn và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Bệnh không lây nhiễm và không lây bệnh ở người.

Theo khuyến cáo của OIE, nếu dịch bệnh xảy ra phải tiêu hủy; heo trong khu vực bán kính 3 km sẽ bị cấm vận chuyển buôn bán.

Nguyên Vỹ (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.