Cách mạng Công nghiệp 4.0: Đừng biến con người trở thành nô lệ cho robot!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 “Để bảo đảm rằng Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng hướng con người không trở thành nô lệ của robot. Chúng ta sử dụng robot như công cụ, biện pháp để phục vụ con người”, Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chia sẻ.
Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch WEF, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn (ngoài cùng bên trái) trao đổi với báo chí trước thềm Diễn đàn
Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch WEF, Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn (ngoài cùng bên trái) trao đổi với báo chí trước thềm Diễn đàn
Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 diễn ra từ ngày 11-13.9.2018 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Giáo sư Klaus Schwab, Người sáng lập và Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã tham dự buổi ra mắt cuốn sách phiên bản tiếng Việt mang tên Shaping the Fourth Industrial Revolution (tạm dịch: Định hướng cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư).
Tại buổi gặp gỡ này, Giáo sư Schwab đã những trao đổi ngắn với báo chí về chủ đề Cách mạng Công nghệp 4.0.
Theo GS. Klaus Schwab, Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung không thể xem nhẹ tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 lên sự thay đổi của kinh tế, xã hội. Khác với 3 cuộc Cách mạng Công nghiệp trong quá khứ, Cách mạng 4.0 không chỉ đơn thuần là sự thay đổi, phát triển của một công nghệ mà bao gồm nhiều công nghệ khác nhau như AI, IoT.
Điều này không chỉ thay đổi phương thức kinh doanh, tạo ra mô hình kinh doanh mới mà còn tác động tới cả quá trình phát triển kinh tế.
“Lúc tôi viêt về blockchain, blockchain lúc đó còn là cái gì đó mới mẻ. AI khi đó cũng mới bắt đầu nhưng giờ đã lớn. Nếu quốc gia nào bỏ lỡ chuyến tàu Cách mạng Công nghiệp 4.0, quốc gia đó sẽ bỏ lỡ sự phát triển thịnh vượng”, Chủ tịch Điều hành WEF cho biết.  
Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch WEF
Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch WEF
Theo GS. Klaus Schwab, để nhận thức được tiềm năng của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Việc làm chủ Cách mạng Công nghiệp 4.0 có nghĩa là tạo ra một không khí doanh nhân, tinh thần doanh nghiệp. Thấy được mối đe doạ của Cách mạng 4.0 sẽ làm nhiều công việc biến mất, nhưng không nên bi quan mà cần  lạc quan vì công việc mới sẽ xuất hiện. Chính phủ cần có sự chuẩn bị cho sự thay đổi sang kỷ nguyên mới. Tư duy cũng cần thay đổi, không chỉ của CP mà cả DN, cần chuẩn bị cho sự chuyển đổi này.
GS. Schwab cho biết: “Để chuẩn bị cho Cách mạng Công nghiệp 4.0, WEF đã thành lập một học viện ở San Fransico (Mỹ) và ở nhiều quốc gia khác để đảm bảo rằng ở mức độ toàn cầu, tất cả cùng làm việc với nhau. Để bảo đảm rằng Cách mạng Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng hướng con người không trở thành nô lệ của robot. Chúng ta sử dụng robot như công cụ, biện pháp để phục vụ con người”.
Dành ít phút nhắc tới chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Chủ tịch WEF cho biết, khi nhìn vào cuộc chiến thương mại, cái chúng ta nhìn thấy trong tương lai là ai, người nào sẽ làm chủ Công nghiệp lần thứ 4. Các quốc gia có được lợi thế, sự độc quyền về trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn vì AI sẽ đóng vai trò chủ đạo trong tất cả các ngành công nghiệp.
“Không chỉ là chiến tranh thương mại, mà là sự làm chủ Cách mạng Công nghiệp 4.0. Không chỉ ở mức độ quốc gia, mà còn ở mức độ các công ty. Chúng ta phải bảo đảm Cách mạng Công nghiệp 4.0 không dẫn tới sự phân cách mới giữa những người giàu và người nghèo, người có và người không có đối với sự làm chủ về trí tuệ nhân tạo”, GS. Klaus Schwab kết thúc buổi trò chuyện.
Hoàng Thắng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.