TT Trump: Giờ không phải lúc đàm phán thương mại với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Trump phát biểu sau khi các cuộc đối thoại với Trung Quốc không có tiến triển và dường như muốn tập trung cho việc tái đàm phán hiệp định thương mại tự do với Mexico và Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/8 nói hiện tại "không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện" với Trung Quốc về cuộc chiến thương mại, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai bên không đưa đến bất kỳ tiến triển thực chất nào, theo South China Morning Post.

"Họ muốn nói chuyện", ông Trump nói về các quan chức Trung Quốc. "Chỉ có điều giờ không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện, nói thật với Trung Quốc như vậy".

"(Thương mại) đã quá chênh lệch trong nhiều năm và nhiều thập kỷ, nên đây không phải lúc để nói chuyện", ông nói. "Nhưng cuối cùng tôi chắc chắn là chúng ta sẽ có thể đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc".


 

Ông Trump nói giờ không phải lúc để nói chuyện với Trung Quốc về chiến tranh thương mại. Ảnh: Bloomberg
Ông Trump nói giờ không phải lúc để nói chuyện với Trung Quốc về chiến tranh thương mại. Ảnh: Bloomberg



Phát biểu được ông Trump đưa ra trong tuyên bố chung qua điện đàm với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto về một thỏa thuận thương mại mới đạt được giữa hai nước nhằm thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA). NAFTA là thỏa thuận ba bên bao gồm Canada.

Tuần trước, phái đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn dẫn đầu đã đến Washington tham dự đối thoại cấp thấp do Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ David Malpass chủ trì. Tuy nhiên, hy vọng rằng cuộc đàm phán này, diễn ra hôm 22-23/8, có thể đem lại kết quả thực chất đã tan thành mây khói khi ông Trump nói ông không "trông đợi nhiều" về cuộc gặp và ông "không có thời hạn" để chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, các cuộc đàm phán quy tụ nhiều quan chức cấp cao hơn hồi tháng 5 và tháng 6 đã không cho ra đời bất kỳ giải pháp nào. Hai nước đã tiến hành áp thuế trừng phạt lẫn nhau, trong đó khoản thuế mới nhất có hiệu lực từ ngày 23/8, ảnh hưởng đến 16 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu ở cả hai chiều.

Đông Phong (zing)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.