Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.

 
Phi cơ săn ngầm  P-8A Poseidon của hải quân Mỹ. Máy bay từng được Mỹ cho bay qua Biển Đông nhiều lần. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Phi cơ săn ngầm P-8A Poseidon của hải quân Mỹ. Máy bay từng được Mỹ cho bay qua Biển Đông nhiều lần. Ảnh: Hải quân Mỹ.



Tổng thống Philippines Duterte hôm 14/8 tuyên bố rằng việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với không phận phía trên các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng một cách phi pháp và vùng biển xung quanh ở Biển Đông “là sai trái” và Bắc Kinh không nên bảo người của các nước khác rời khỏi các khu vực này để tránh các vụ đụng độ.

Nhận xét của ông Rodrigo Duterte được đưa ra trong một diễn văn trước các cử tọa gồm có Đại sứ Mỹ và các vị khách nước ngoài khác tại thủ đô Manila của Philippines. Đây là một trường hợp hiếm hoi ông Duterte công khai chỉ trích Trung Quốc. Trong quá khứ ông đã tránh phê phán Bắc Kinh để theo đuổi mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc.

Ông Duterte nói về hành vi của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền của họ ở vùng Biển Đông như sau: “Họ phải nghĩ lại điều đó, bởi đây sẽ là điểm nóng phát sinh xung đột vào một ngày nào đó... Các anh không thể tạo ra một hòn đảo, đó chỉ là đồ nhân tạo, và các anh không thể tuyên bố rằng không phận phía trên các đảo nhân tạo là của mình được”.

Tổng thống Duterte nói: “Điều này là sai vì đây là vùng biển mà chúng tôi coi là biển quốc tế... Phải bảo đảm quyền tự do đi lại trên đó. Không ai cần xin phép để đi qua các vùng biển mở”.

Cách đây 2 tuần, AP đưa tin rằng Philippines bày tỏ với Trung Quốc sự quan ngại về số lượng ngày càng gia tăng các thông điệp qua vô tuyến điện mà Trung Quốc gửi đi để cảnh báo các máy bay và tàu bè Philippines hãy tránh xa các đảo nhân tạo do Trung Quốc tạo ra một cách phi pháp ở Biển Đông.

CNN tuần trước phản ánh rằng quân đội Trung Quốc đã liên tục cảnh báo một máy bay P-8A Poseidon (của Mỹ) “phải rời đi và tránh xa khu vực này để tránh bất cứ sự hiểu lầm nào” khi chiếc máy bay trinh sát này đang bay sát các đảo nhân tạo.

Khuyên Trung Quốc nên hạ giọng

Tổng thống Duterte bày tỏ: “Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ làm mềm cách cư xử của mình. Thời nay, một viên chỉ huy nóng nảy sẽ chỉ tổ gây ra cướp cò mà thôi”.

Một báo cáo của chính phủ Philippines mà AP chứng kiến cho thấy, trong nửa sau của năm 2017, máy bay quân sự Philippines đã nhận được các cảnh báo của Trung Quốc qua điện đài tới ít nhất 46 lần khi các phi cơ này bay gần khu vực đảo nhân tạo do Trung Quốc tạo ra một cách trái phép trên Biển Đông.

Hai quan chức giấu tên cho biết, các quan chức Philippines đã bày tỏ quan ngại đối với các vụ gửi thông tin qua điện đài nói trên. Quan ngại được đưa ra cả trong một cuộc gặp với những người đồng cấp Trung Quốc ở Manila vào đầu năm nay, với nội dung tập trung vào các tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết giữa các nước châu Á.

Trung Quốc đã cải tạo bất hợp pháp 7 rạn san hô thành đảo bằng cách nạo vét cát.

Các thông điệp hăm dọa nói trên trước đây thường xuất phát từ các tàu tuần duyên của Trung Quốc. Nhưng nay giới quân sự lo ngại các vụ truyền tin như vậy có thể xuất phát từ chính các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh kiểm soát (bất hợp pháp). Trên các đảo nhân tạo này, Trung Quốc đã bố trí nhiều thiết bị liên lạc và theo dõi rất mạnh, cùng với các vũ khí như là tên lửa đất đối không.

Viên chỉ huy Clay Doss, sĩ quan quan hệ công chúng của Hạm đội 7 thuộc hải quân Mỹ, nhận xét: “Tàu bè và máy bay của chúng tôi đã quan sát thấy nhiều yêu cầu bằng vô tuyến điện, có vẻ là xuất phát từ các cơ sở mới đặt trên các thực thể trên Biển Đông”.

Ông Doss cho biết: “Các liên lạc này chẳng ảnh hưởng gì đến hoạt động của chúng tôi cả”.

Mặc dù hải quân Mỹ không có tuyên bố chủ quyền nào đối với tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đông, hải quân nước này vẫn triển khai tàu và máy bay tại đây để thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối điều này, coi đó là sự can thiệp của nước ngoài vào một tranh chấp ở châu Á.

Một số hãng truyền thông đã đăng tải các đoạn ghi âm các cảnh báo của Trung Quốc và lưu ý rằng có sự khác biệt trong giọng điệu giữa các cảnh báo tùy theo từng nước cụ thể. Cảnh báo của Trung Quốc đưa ra cho máy bay Mỹ thường rắn rỏi nhưng lịch sự, còn cảnh báo của họ dành cho máy bay các nước châu Á khác thường mang tính hăm dọa nhiều hơn.

Báo cáo của chính quyền Philippines có đoạn thuật lại một cảnh báo mà một máy bay của không quân Philippines nhận được từ phía lực lượng Trung Quốc khi máy bay này bay sát các đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng (phi pháp), với nội dung [máy bay này] “đang đe dọa an ninh của rạn san hô Trung Quốc, hãy rời xa lập tức để tránh hiểu lầm”.

Ngay sau đó, máy bay này nhận được thêm một đe dọa: “Máy bay quân sự Philippines, tôi đang cảnh báo các anh một lần nữa, hãy rời đi ngay lập tức hoặc các anh có thể sẽ phải trả giá”.

Phi công Philippines sau đó nhìn thấy “hai tín hiệu cảnh báo bằng chớp sáng từ rạn san hô”.

Trung tướng Galileo Gerard Rio Kintanar jnr, tư lệnh Không quân Philippines, nói rằng các phi công Philippines đã bình tĩnh phản hồi lại các đoạn thông báo của Trung Quốc qua vô tuyến điện và thực hiện chuyến bay của họ theo kế hoạch từ trước.

Trung Hiếu/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.