Động đất tại Indonesia: Con số thiệt mạng đã tăng lên gần 350 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra hôm 5/8 tại đảo du lịch Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara của Indonesia tiếp tục tăng mạnh.
Theo hãng thông tấn nhà nước Antara, số người thiệt mạng tính đến tối 8/8 đã lên tới 347 người và số người bị thương là gần 1.500 người. Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB), ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết con số thương vong mới này được thống kê dựa trên số liệu cung cấp từ những người đứng đầu các khu vực bị ảnh hưởng do động đất trên đảo Lombok.
Binh sĩ Indonesia chuyển nạn nhân bị thương sau trận động đất tới lều cấp cứu tạm thời ở Lombok ngày 7/8. Ảnh: THX/TTXVN
Binh sĩ Indonesia chuyển nạn nhân bị thương sau trận động đất tới lều cấp cứu tạm thời ở Lombok ngày 7-8. Ảnh: THX/TTXVN
Cũng theo người phát ngôn, hiện có trên 165.000 người trong tổng số khoảng 200.000 dân cư sống ở khu vực phía Bắc đảo Lombok (theo số liệu thống kê năm 2010) bị mất nhà cửa và buộc phải đi sơ tán. Hiện có khoảng 20.000 người đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp và các nhân viên cứu hộ đang phải nỗ lực hết sức để tiếp cận được địa điểm của khoảng 80% số tòa nhà bị phá hủy.
Đại diện Hội chữ thập đỏ có trụ sở tại Jarkarta, ông Husni Husni nói: "Chúng tôi lo ngại, các xe cứu hộ không thể tiếp cận được do địa hình và tình trạng lở đất vẫn tiếp tục diễn ra". Nhiều người đã phải sơ tán lên các khu vực núi cao do lo ngại xảy ra sóng thần.
Hiện các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian để sơ tán các du khách từ 3 hòn đảo nhỏ, nằm gần tâm chấn của trận động đất tại đảo Lombok. Ông Gusti Lanang Wisnuwwangdana, một quan chức thuộc Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn của Mataram cho hãng thông tấn Antara biết, các nhân viên y tế và cứu hộ đang nỗ lực để tiếp cận các địa điểm có thể có người còn sống sót bị mắc kẹt trong nhà sau trận động đất.
Các công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được các lực lượng chức năng huy động tối đa, đặc biệt nỗ lực cứu trợ đang tập trung vào địa điểm có các tòa nhà đông người bị sụp đổ.
Trong số các địa điểm này có 2 nhà thờ Hồi giáo bị đổ sập khi hàng chục người đang làm lễ cầu nguyện và một trạm y tế có nhiều người bên trong. Ngoài công tác tìm kiếm nạn nhân, các cơ quan chức năng đang khắc phục mạng lưới điện, cũng bị hư hỏng nặng sau trận động đất.
Theo BNPB, đã có tới 332 cơn dư chấn sau trận động đất kinh hoàng tại đảo du lịch Lombok.
TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.