10 bộ trưởng xin từ chức, chính trường Úc chao đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quyền lực của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm 22-8 tiếp tục bị lung lay khi ông buộc phải từ bỏ chính sách thuế doanh nghiệp trọng tâm của mình.

Ngoài ra, ông Turnbull còn tiếp tục đối mặt sức ép từ ông Peter Dutton, người nắm giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ đang tìm cách lật đổ ông khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Tự do.

 1 Ông Peter Dutton (bìa phải) tiếp tục vận động đồng minh để tiến hành nỗ lực thứ hai nhằm hạ bệ Thủ tướng Malcolm Turnbull. Ảnh: AAP
1 Ông Peter Dutton (bìa phải) tiếp tục vận động đồng minh để tiến hành nỗ lực thứ hai nhằm hạ bệ Thủ tướng Malcolm Turnbull. Ảnh: AAP



Ít nhất 10 bộ trưởng đã xin từ chức sau cuộc bỏ phiếu bất ngờ tại cuộc họp kín của Đảng Tự do hôm 21-8. Trong số này có ông Dutton, người đã thách thức ông Turnbull nhưng thua cuộc với số phiếu 35 so với 48 của đối phương. Thủ tướng Turnbull mới chấp thuận đơn từ chức của ông Dutton và Bộ trưởng Phát triển quốc tế Concetta Fierravanti-Wells. Những người muốn "dứt áo ra đi" còn bao gồm các vị trí quan trọng như 2 bộ trưởng Y tế, Thương mại.

Theo Reuters, dù ông Turnbull "thoát nạn" trong gang tấc nhưng chiến thắng không áp đảo khiến bất ổn tiếp tục đeo đẳng ở quốc gia có tới 6 thủ tướng kể từ năm 2009 đến nay. Nỗ lực lật đổ thứ hai có thể sớm diễn ra ngay trong tuần này, tại cuộc bỏ phiếu dự kiến vào ngày 24-8.

Ông Dutton cho hay nếu trở thành thủ tướng, ông sẽ tập trung giảm giá điện, hạn chế di dân để giải tỏa áp lực dân số và tăng cường đầu tư nguồn nước để giúp nông dân ở vùng hạn hán.

Đài BBC cho biết cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự tức giận và mất niềm tin với cuộc đấu đá tại Canberra. Trong khi đó, Công Đảng đối lập cáo buộc chính phủ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và đất nước không có ai lãnh đạo.

Giới phân tích nhận định việc ông Turnbull từ bỏ kế hoạch tâm huyết - giảm thuế doanh nghiệp từ 30% xuống 25% - là một nỗ lực lôi kéo các đồng minh. Kế hoạch này của nhà lãnh đạo Úc có vẻ cùng hướng với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng trong bối cảnh nước Úc "bội thu" lợi nhuận doanh nghiệp và lương tăng chậm chạp, chính sách nói trên tỏ ra "lạc nhịp" với phần đông cử tri.

Thượng viện Úc hôm 22-8 đã bác bỏ chính sách này và ông Turnbull nhanh chóng tuyên bố không theo đuổi nó nữa. Trước đó, để ngăn nội bộ đảng cầm quyền thêm rạn nứt, nhà lãnh đạo Úc cũng phải từ bỏ cam kết chủ chốt của mình về việc đưa mục tiêu giảm khí thải vào dự thảo Bảo đảm năng lượng quốc gia.

Thu Hằng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.