Thủ tướng Anh lại chiến thắng trong bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 17-7 đã sít sao vượt qua một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Hạ viện liên quan đến vấn đề Brexit, trong bối cảnh bà đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do đảng Bảo thủ bị chia rẽ xung quanh chiến lược rời Liên minh châu Âu (EU), sự kiện được gọi là Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May tới dự phiên điều trần tại Hạ viện Anh ở thủ đô London ngày 20/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh Theresa May tới dự phiên điều trần tại Hạ viện Anh ở thủ đô London ngày 20/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Dự luật chính sách thương mại trong tương lai do Chính phủ của bà May đưa ra, theo đó Anh sẽ vẫn nằm trong liên minh hải quan với EU trong trường hợp không đạt được thỏa thuận tự do thương mại, đã được Hạ viện thông qua với 317 phiếu ủng hộ và 286 phiếu chống. Dự luật này sẽ được chuyển cho Thượng viện xem xét trước khi đưa lại Hạ viện bỏ phiếu lần cuối.

Với kết quả trên, chính phủ của bà May đã bác bỏ được yêu cầu của chính một số nghị sỹ đảng Bảo thủ đòi chỉnh sửa dự luật này. Nếu yêu cầu chỉnh sửa được chấp thuận, nó có thể sẽ khiến chiến lược Brexit của bà May rơi vào hỗn loạn và áp lực đối với nhà lãnh đạo vốn đang gặp nhiều khó khăn này càng gia tăng thêm.


Các thành viên nội các Anh lập luận rằng việc chỉnh sửa sẽ tạo ra “rất nhiều hạn chế” cho chính phủ trong việc thúc đẩy một “chính sách thương mại độc lập” sau khi Anh rời EU vào tháng 3/2019.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox cho rằng dự luật thương mại của Chính phủ Anh là “một dự luật quan trọng đảm bảo sự liên tục và ổn định." Ông nói thêm rằng: “Đây sẽ là bước đi vững chắc đầu tiên mà nước Anh thực hiện nhằm thiết lập bản thân thành một quốc gia thương mại độc lập",

Thủ tướng May đang phải đấu tranh vận động đảng Bảo thủ của mình ủng hộ kế hoạch Brexit do chính phủ đưa ra tuần trước khi mà rất nhiều quan chức cấp cao, trong đó có hai bộ trưởng ủng bộ Brexit quan trọng hàng đầu là Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis và Ngoại trưởng Boris Johnson đã từ chức để phản đối kế hoạch này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.