LHQ khẳng định vai trò của WTO trong giải quyết bất đồng thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ hy vọng những bất đồng thương mại giữa các nước thành viên LHQ có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ hy vọng những bất đồng thương mại giữa các nước thành viên LHQ có thể được giải quyết thông qua đàm phán.

 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Phát biểu họp báo ngày 12-7, khi được đề nghị bình luận về tranh chấp thương mại đang leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ, TTK LHQ Guterres nhấn mạnh ông không cho rằng hai cường quốc này đang "trong tình trạng chiến tranh" xuất phát từ những tranh chấp thương mại, song hai bên đã có một loạt biện pháp thương mại nhằm vào nhau.

Người đứng đầu LHQ bày tỏ hy vọng rằng những tranh chấp này có thể được giải quyết dựa trên tinh thần đàm phán và thông qua vai trò của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Ông Guterres nói thêm ông "tin tưởng vững chắc vào thương mại tự do và công bằng", cũng như vai trò của WTO trong việc giải quyết tranh chấp giữa các nước.

Trong khi đó, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho rằng Mỹ cần ngừng "chĩa súng" vào Bắc Kinh và thực thi cam kết tiến hành các cuộc đối thoại hữu ích nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại.

Ông Vương Thụ Văn nhấn mạnh hai nước đã đạt được nhiều tiến triển đáng ghi nhận trong các cuộc đối thoại thương mại, song sự tiến bộ này đã bị một bên lờ đi và nước đó đã khơi mào "cuộc chiến thương mại".

Ông cũng chỉ trích chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ đi ngược lại lợi ích của các doanh nghiệp, người tiêu dùng và người lao động Mỹ.

Cùng ngày, trả lời trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Quân cho rằng các cáo buộc thương mại mà Mỹ đưa ra chống Trung Quốc là "vô căn cứ" và những động thái của Washington trong vấn đề thương mại không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Ngày 10/7, Mỹ công bố danh sách hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá đến 200 tỷ USD sẽ bị đánh thuế sớm nhất là trong tháng 9 tới. Trung Quốc ngay lập tức ra tuyên bố chỉ trích động thái của Mỹ là " hoàn toàn không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ có biện pháp đáp trả.

Trước đó vài ngày, Mỹ và Trung Quốc đã khai hỏa “cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế” khi Washington quyết định áp mức thuế mới 25% đối với 818 mặt hàng nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao, chính thức có hiệu lực từ ngày 6-7.

Ngay sau đó, Trung Quốc cũng tuyên bố các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ lập tức có hiệu lực.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.