Ông Obama nhắc nhớ kỉ niệm ăn bún chả Hà Nội với đầu bếp Bourdain

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đau buồn trước sự ra đi của đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain, cựu Tổng thống Mỹ đã đăng tải lại bức hình hai người cùng thưởng thức bún chả ở Hà Nội như một lời tạm biệt tới vị đầu bếp tài năng này.
 Bài đăng trên Twitter của ông Obama cùng hình ảnh lần ăn bún chả với đầu bếp Bourdain tại Hà Nội. Ảnh: Twitter
Bài đăng trên Twitter của ông Obama cùng hình ảnh lần ăn bún chả với đầu bếp Bourdain tại Hà Nội. Ảnh: Twitter
Đăng tải trên Twitter ngày 8-6 (giờ địa phương), ngay sau khi thông tin về sự ra đi của đầu bếp Bourdain được công bố, cựu Tổng thống Obama đã nói: "Chiếc ghế nhựa thấp, món bún rẻ nhưng rất ngon, bia Hà Nội mát lạnh". Đây là những gì tôi sẽ nhớ về Tony".
"Anh ấy dạy chúng ta về ẩm thực, nhưng quan trọng hơn, về khả năng mà ẩm thực đưa chúng ta đến gần nhau. Khiến chúng ta bớt sợ hãi về những điều chưa biết. Chúng tôi sẽ nhớ anh", cựu tổng thống Barack Obama viết trên Twitter.
Anthony Bourdain, đầu bếp người Mỹ nổi tiếng thế giới, cây viết tài năng với những chương trình ẩm thực đầy ấn tượng, đã qua đời ngày 8-6 ở tuổi 61. CNN cho biết, nguyên nhân tử vong được xác định là tự tử.
Thi thể của ông được tìm thấy trong phòng khách sạn tại Pháp khi ông đang tiến hành ghi hình cho một chương trình khám phá ẩm thực cho kênh CNN.
Athony Bourdain là một đầu bếp, một cây viết và ngôi sao truyền hình nổi tiếng chuyên về ẩm thực. Ảnh: CNN
Athony Bourdain là một đầu bếp, một cây viết và ngôi sao truyền hình nổi tiếng chuyên về ẩm thực. Ảnh: CNN
Trong suốt sự nghiệp ẩm thực của mình, Anthony Bourdain dành rất nhiều tình yêu cho đất nước và ẩm thực Việt Nam. Ông từng chia sẻ chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam đã thực sự thay đổi cuộc ông đời ông, và ông từng mong muốn sẽ sinh sống tại Việt Nam sau khi nghỉ hưu.
Anthony Bourdain cũng chính là người đã giới thiệu và cùng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức món bún chả tại Hà Nội vào năm 2016, trong khuôn khổ chuyến thăm đến Việt Nam của ông Obama.
Trước sự ra đi của vị đầu bếp tài năng, đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự tiếc thương và gọi sự ra đi của ông Bourdain gây ra một nỗi buồn sâu sắc.
An Nhiên (CAND)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.