Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Donald Trump tới Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới tham dự hội nghị thượng đỉnh lần 2 ở Bình Nhưỡng.

Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Shangri-la trên chiếc The Beast. Ảnh: Straits Times
Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Shangri-la trên chiếc The Beast. Ảnh: Straits Times



Trên đây là thông tin do báo Joongang Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin ở Singapore đăng tải hôm 11-6. Nguồn tin tiết lộ cuộc gặp này có thể tổ chức vào tháng 7 tới.

Nếu diễn ra, nó sẽ củng cố các cuộc thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến đề cập tại hội nghị hôm 12-6. Cũng theo nguồn tin, sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 (nếu diễn ra) sẽ là một hội nghị thượng đỉnh nữa tổ chức ở Washington vào tháng 9.

Trong khi đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 11-6 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Shangri-la trên chiếc The Beast (Quái thú) để chuẩn bị cho cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ngoài ông chủ Nhà Trắng, các phóng viên còn nhìn thấy một số thành viên trong phía đoàn Mỹ tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, bao gồm Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders và cố vấn chính sách cao cấp Stephen Miller.

Chiếc The Beast chở Tổng thống Donald Trump được hộ tống bởi hơn 30 xe khác. Từ lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, phóng viên báo đài đã vây xung quanh khách sạn Shangri-la và Dinh Instana để đưa tin.

Theo đài ABC News, cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Singapore diễn ra tại Cung điện Instana. Sau đó, Tổng thống Donald Trump sẽ ăn trưa với sự góp mặt của các trợ lý và dự kiến gặp mặt đại sứ Mỹ tại Singapore.


 

 Tổng thống Donald Trum (trái) bắt tay Thủ tướng Lý Hiển Long trước khi ăn trưa. Ảnh: Straits Times
Tổng thống Donald Trum (trái) bắt tay Thủ tướng Lý Hiển Long trước khi ăn trưa. Ảnh: Straits Times



Cả hai phái đoàn Mỹ và Singapore đến Dinh Instana đều có 12 thành viên. Phái đoàn của Tổng thống Donald Trump bao gồm Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Còn Thủ tướng Lý có Phó Thủ tướng Tharman Shanmugaratnam, Bộ trưởng Nội vụ và Luật K. Shanmugam và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan tháp tùng.

Tổng thống Donald Trump gửi lời cảm ơn Singapore vì lòng mến khách và tình hữu nghị, đồng thời cảm ơn và ca ngợi "sự chuyên nghiệp" khi đảo quốc sư tử đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Báo Straits Times cho biết bữa trưa được phục vụ bởi nhà hàng Gordon Grill. Bộ trưởng Giáo dục Singapore Ong Ye Kung sau đó đăng tải 1 bức ảnh lên Facebook, cho thấy thực đơn bao gồm thăn bò và tôm hùm.


 

 Phái đoàn Mỹ và Singapore ăn trưa hôm 11-6. Ảnh: Straits Times
Phái đoàn Mỹ và Singapore ăn trưa hôm 11-6. Ảnh: Straits Times



Ông Trump gặp ông Kim "một đối một"

Hôm 11-6, Nhà Trắng xác nhận thông tin của hãng tin Bloomberg rằng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp riêng (cùng phiên dịch của mỗi bên) tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh ngày 12-6. Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Robert Palladino cho biết không rõ cuộc gặp mặt đối mặt này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Trước đó, theo nguồn tin của AP, cuộc gặp "một đối một" nói trên có thể kéo dài tới 2 giờ. Sau đó là phiên hội đàm song phương mở rộng với sự tham gia của các cố vấn cấp cao của cả hai phía.

Vào sáng 11-6, các nhà ngoại giao Mỹ và Triều Tiên đã nhóm họp sau cánh cửa đóng kín tại khách sạn Ritz-Carlton (Singapore). Theo báo Straits Times, đây là nỗ lực cuối cùng nhằm thu hẹp sự khác biệt giữa 2 nước trước thềm Hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 12-6.

Phạm Nghĩa (Straits Times, ABC News, nld)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.