Lạc quan trước cuộc gặp Trump - Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cả Mỹ và Nga đều bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh song phương sắp tới là dấu hiệu cho thấy hai nước có nguyện vọng và thiện chí cải thiện quan hệ song phương vốn được cho là tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh tới nay.

Mỹ tràn đầy lạc quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự kỳ vọng đặc biệt đối với cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Theo Tổng thống Trump cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Putin sẽ mang tới nhiều điều tốt lành cho quan hệ giữa hai nước. Trong đó, ông Trump nhấn mạnh, cuộc gặp với Tổng thống Putin sẽ có nhiều điều tốt đẹp nảy sinh.

 Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters



Khi đề cập tới cuộc gặp với người đồng cấp Nga, Tổng thống Trump cho biết: "Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ xảy ra những vấn đề gì, đúng không? Tuy nhiên, tôi tin rằng nó sẽ mang tới rất nhiều điều tốt đẹp".

Ngoài ra, ông Trump so sánh cuộc gặp với Tổng thống Putin sắp tới có tầm quan trọng như cuộc gặp của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông Trump cho biết, cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "tham số rất quan trọng" cho cuộc gặp với Tổng thống Putin sắp tới.

Đồng thời, Trump cũng nhấn mạnh, trong cuộc gặp với ông Putin, hai nhân có thể sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nga không thiếu tự tin

Theo người phát ngôn điện Kremlin, trong cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 27-6, Tổng thống Putin đã tiến hành thảo luận với phía Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh song phương.

Trong đó, Tổng thống Nga mong muốn nhanh chóng có cuộc gặp với Tổng thống Trump. Đặc biệt, ông Putin nhấn mạnh, chuyến thăm Nga của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã giúp làm gia tăng khả năng khôi phục quan hệ Nga-Mỹ được chính ông Putin đánh giá là "không ở vào trạng thái tốt nhất".

Ngoài ra, hai bên Nga-Mỹ đã nhất trí thảo luận "tình trạng bi đát" trong quan hệ song phương thời gian qua và một loạt vấn đề quốc tế khác.

Theo các chuyên gia phân tích việc cả Mỹ và Nga đều bày tỏ sự lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh song phương sắp tới là dấu hiệu cho thấy hai nước có nguyện vọng và thiện chí cải thiện quan hệ song phương vốn được cho là tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh tới nay.

Cố vấn Tổng thống Nga Putin, ông Yury Ushakov đánh giá, việc tổng thống Nga và Mỹ cùng ngồi lại là "sự kiện quốc tế chính của mùa hè này" đồng thời đây là sự kiện quan trọng nhất đối với hai cường quốc và cộng đồng quốc tế.

Theo đánh giá của Alexei Martynov, chuyên gia chính trị thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế về các quốc gia mới nhất, việc Nga-Mỹ ấn định thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh song phương cho thấy, hai nước hiểu rất rõ về sự cần thiết của cuộc đàm phán song phương chính thức để giải quyết một loạt vấn đề trong quan hệ song phương.

Sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1-2017, Mỹ-Nga chưa tiến hành bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh song phương chính thức nào.

Mặc dù, quan hệ Nga-Mỹ có nhiều mâu thuẫn, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Trump nhiều lần nhấn mạnh muốn cải thiện quan hệ với Nga.

Vào tháng 3 vừa qua, ông Trump đã chủ động gọi điện chúc mừng ông Putin tái cử Tổng thống Nga, và cam kết sẽ gặp ông Putin vào "một tương lai gần".

Hơn nữa, trong cuộc gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vừa qua, chính Tổng thống Putin cũng có ý nguyện nhanh chóng gặp mặt Tổng thống Trump.

Một loạt các động thái thể hiện mong muốn nhanh chóng gặp mặt nhau giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cho thấy, Nga-Mỹ thực sự có thiện chí ngồi cùng nhau giải quyết các vấn đề song phương mà hai bên cho là "chưa ở trong trạng thái tốt nhất".

Đức Thức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.