Kim Jong Un đặt ra nghị trình thượng đỉnh Singapore

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thảo luận một "cơ chế gìn giữ hòa bình... lâu dài" với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai người gặp nhau ngày 12-6.
 

 

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều đều đã có mặt ở Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử. Ông Kim bình luận rằng "cả thế giới đang dõi theo" còn Tổng thống Trump nói ông có cảm giác tốt đẹp về hội nghị.

BBC đưa tin, một bài viết trên hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên ngụ ý khả năng "bình thường hóa" các mối quan hệ với Mỹ. Washington muốn Bình Nhưỡng từ bỏ các vũ khí hạt nhân nhưng hiện chưa rõ Bình Nhưỡng yêu cầu nhận được gì thì mới làm như vậy.

Hiện ông Trump và ông Kim đang ở các khách sạn riêng rẽ, cách nhau không xa. Lãnh đạo Triều Tiên đang ở khách sạn 5 sao St Regis còn ông Trump ở Shangri La cách đó chưa đầy 1km. Ngày mai, họ dự kiến sẽ gặp nhau ở đảo nghỉ dưỡng Sentosa.

Trong một thông cáo được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải, Triều Tiên cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ bàn một "cơ chế gìn giữ hòa bình lâu dài, bền vững" của bán đảo Triều Tiên cùng nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Một "thời đại thay đổi" đã đến, KCNA nhấn mạnh.

 

 

Báo Rodong Sinmun của nhà nước Triều Tiên cũng đăng một bài viết cho rằng Bình Nhưỡng sẽ làm việc hướng tới cải thiện quan hệ với Mỹ. "Cho dù một nước có mối quan hệ thù địch với chúng tôi trong quá khứ, thì quan điểm của chúng tôi là nếu nước này tôn trọng quyền tự trị của chúng tôi... chúng tôi sẽ tìm cách bình thường hóa thông qua đối thoại", Rodong Sinmun viết.

Hôm 10-6, Tổng thống Mỹ đã bay trên chuyên cơ Không lực 1, xuất phát từ Canada - nơi ông dự hội nghị G7 - để tới Singpaore. Ông được Ngoại trưởng chủ nhà Vivian Balakrishnan đón khi bước xuống máy bay. Nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng hội nghị ở Sentosa sẽ khởi đầu một tiến trình mà rốt cuộc sẽ chứng kiến Kim Jong Un từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Chủ tịch Triều Tiên đến Singapore bằng máy bay của Trung Quốc. Tháp tùng ông là Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol và em gái ruột Kim Yo Jong. Sau đó, chiếc Mercedes-Benz chở ông Kim Jong Un tới trung tâm thành phố, với đoàn gồm hơn 20 xe hộ tống.

Kim Jong Un đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long để cảm ơn ông đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Người đứng đầu Triều Tiên nói: "Nếu hội nghị thành công, các nỗ lực của Singapore sẽ đi vào lịch sử".

Thanh Hảo/vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.