Khai mạc Hội nghị cấp cao Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 10-6, tại thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã diễn phiên khai mạc Hội nghị cấp cao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) năm 2018 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tham dự phiên khai mạc còn có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và lãnh đạo các nước thành viên, các nước quan sát viên, các nước đối tác đối thoại.
 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Tổ chức hợp tác Thượng Hải.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, kể từ khi thành lập đến nay Tổ chức hợp tác Thượng Hải không chỉ là diễn đàn quan trọng kết nối các thành viên mà còn ngày càng phát huy vai trò, tầm ảnh hưởng trong khu vực cũng như trên trường quốc tế, trở thành một lực lượng quan trọng trong việc duy trì,thúc đẩy hòa bình, phát triển.

Trải qua 17 năm thành lập và phát triển, Tổ chức hợp tác Thượng Hải đã trở thành mô hình hợp tác khu vực lớn nhất thế giới, với dân số và tổng lượng kinh tế lần lượt chiếm 20% và 40% toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động hiện nay, Tổ chức hợp tác Thượng Hải cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, đòi hỏi các thành viên phải có cách nhìn nhận và đánh giá chính xác đối với xu thế, cục diện của thời đại.

“Mặc dù chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, chống toàn cầu hóa không ngừng có những biểu hiện mới, nhưng “thế giới phẳng” khiến cho lợi ích các quốc gia ngày càng đan xen, cùng chung vận mệnh, hợp tác cùng thắng sẽ là xu thế lớn và tất yếu”, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng đánh giá chương trình nghị sự của SCO tại Thanh Đảo lần này rất phong phú với nhiều nội dung khác nhau từ chống khủng bố, chủ nghĩa ly khai và cực đoan tới thúc đẩy hợp tác về kết nối, thương mại, hải quan, luật pháp, y tế, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Chiều cùng ngày, nguyên thủ các quốc gia thành viên SCO đã ký vào Tuyên bố chung Thanh Đảo.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao SCO. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí mở rộng và hợp tác sâu sắc trong các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ Trung-Nga phát triển hơn trong thời đại mới cũng như tăng cường mở rộng hợp tác trong cơ chế của SCO. Hai nhà lãnh đạo còn đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm như tình hình bán đảo Triều Tiên, vấn đề hạt nhân của Iran ...

SCO được thành lập từ năm 2001 với 6 nước thành viên là: Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. Tiêu chí ban đầu là hợp tác giải quyết các vấn đề biên giới, hợp tác an ninh chống tội phạm xuyên biên giới và chống khủng bố...

Năm 2017, SCO kết nạp thêm hai thành viên là Ấn Độ và Pakistan nâng tổng số thành viên lên 8. Nội dung hợp tác không ngừng được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, du lịch và giao lưu nhân dân ... Tham gia hoạt động của SCO còn có 4 nước quan sát viên và 6 nước đối tác đối thoại. Mỹ đã từng bày tỏ mong muốn trở thành nước quan sát viên của SCO nhưng không được chấp nhận.

Hà Thắng-Đinh Tuấn/VOV

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.