Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Putin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên tại Tokyo, ngày 24-5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bắt đầu chuyến thăm Nga kéo dài 4 ngày với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động kinh tế chung nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán liên quan vùng quần đảo tranh chấp giữa hai nước mà Tokyo gọi là vùng Lãnh thổ phương Bắc còn Moskva gọi là Nam Kuril.
 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Putin.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ tới tới thành phố St. Petersburg tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 22 trong hai ngày 24-25/5.

Ngày 26-5, Thủ tướng Abe và Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin sẽ tiến hành hội đàm tại thủ đô Moskva.

Đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Abe với Tổng thống Putin sau khi ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư vào tháng Ba vừa qua, nhưng là lần gặp gỡ thứ 21 giữa hai nhà lãnh đạo từ trước tới nay.

Trong hội đàm lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi cách thức cụ thể hóa các hoạt động kinh tế chung tại vùng lãnh thổ tranh chấp trên nhằm tiến tới giải quyết vướng mắc liên quan khu vực do Nga quản lý nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Đây là vấn đề cản trở hai nước ký kết hiệp ước hòa bình sau chiến tranh cho tới nay.

Trước mắt, hai bên sẽ tập trung triển khai hai dự án nuôi nhím biển và trồng dâu trong nhà kính làm tiền đề cho các dự án tiếp theo.

Ngay trong mùa Hè năm nay, một đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ tới thực địa để khảo sát tình hình. Hai bên cũng dự định sẽ sớm tiến hành phiên họp cấp thứ trưởng để bàn cụ thể hơn về vấn đề này.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ bàn việc cho phép những công dân Nhật Bản từng sống tại các vùng đảo tranh chấp được tiếp tục trở về thăm mộ tổ tiên bằng đường hàng không và không cần thị thực nhập cảnh.

Ngoài ra, hai bên dự kiến cũng nhất trí sớm tiến hành đối thoại giữa bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước (2+2).

Một vấn đề quan trọng khác sẽ được Thủ tướng Abe đề cập tới là vấn đề Triều Tiên, theo đó, Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ với Nga để thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong đó bao gồm cả việc thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hai bên cũng sẽ trao đổi ý kiến và bàn cách phối hợp xung quanh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.