"Dính" bê bối tình dục, 2 chỉ huy SEAL bị bắt về nước lập tức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ huy và cố vấn cấp cao của lực lượng đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ được triển khai tới châu Phi đã bị đình chỉ công tác và buộc phải trở về nước do những cáo buộc về bê bối tình dục.

Thiếu tướng Mark Hicks (ảnh) - Chỉ huy Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở châu Phi- đã tạm miễn nhiệm 2 sĩ quan chỉ huy bị cáo buộc liên quan đến bê bối tình dục. Ảnh: US. Air Force
Thiếu tướng Mark Hicks (ảnh) - Chỉ huy Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở châu Phi- đã tạm miễn nhiệm 2 sĩ quan chỉ huy bị cáo buộc liên quan đến bê bối tình dục. Ảnh: US. Air Force




Nguồn tin trên được cung cấp cho hãng tin CNN ngày 12-5 bởi Thiếu tá Casey Osborne - một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở châu Phi.

Ông Osborne cho biết: "Thiếu tướng Mark Hicks - Chỉ huy Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở châu Phi - đã đình chỉ công tác đối với Chỉ huy trưởng và Cố vấn cấp cao của Bộ Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm tiên phong của Mỹ tại Đông Phi vào ngày 10-5 do các cáo buộc về bê bối tình dục".

"Thiếu tướng Hicks đã chỉ đạo cả 2 người này phải lập tức trở về nước"- ông Osbourne nói thêm nhưng không tiết lộ  cụ thể những cáo buộc đó.

Rất nhiều lính SEAL của Hải quân Mỹ ở Đông Phi đang làm nhiệm vụ tại Somalia, nơi họ cố vấn cho quân đội Somalia chiến đấu chống al-Shabaab, nhánh phiến quân hùng hậu ở Đông Phi của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Hai sĩ quan bị đình chỉ nhiệm vụ đang bị điều tra bởi Cơ quan điều tra Hình sự Hải quân Mỹ (NICS).

Cùng lúc đó, CNN cũng nhận được nguồn tin tương tự từ Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt hải quân II. Trung úy Jacqui Jacqui Maxell, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt hải quân II cho biết: "Một sĩ quan chỉ huy và một sĩ quan cố vấn chỉ huy cấp cao được giao nhiệm vụ tại đơn vị Chiến tranh hải quân đặc biệt ở Bờ Đông đã bị miễn nhiệm tại nước ngoài do những cáo buộc về bê bối tình dục".

Bà Maxell chỉ nói thêm "Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt hải quân Mỹ và NCIS đang tiến hành các công tác điều tra" nhưng không trả lời những câu hỏi của phía CNN về các tình tiết điều tra.

Những cáo buộc bê bối tình dục trên được đưa ra giữa lúc các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở châu Phi đang rất bị chú ý vì những điều tiếng không hay.

Trước đó vào ngày 11-5, Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại châu Phi (cơ quan giám sát tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ ở châu Phi) đã thông báo đang xem xét các cáo buộc rằng đã có những thường dân bị thương vong trong "chiến dịch tấn công và làm suy yếu mạng lưới khủng bố al-Shabaab ở gần Bulcida, Somalia do quân đội Somalia dẫn đầu".

Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại châu Phi cho biết các cố vấn Mỹ đã sát cánh cùng các lực lượng Somalia trong chiến dịch tại nơi được cho là có thường dân bị thương vong.

 

Nhiều đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Somalia ở Đông Phi. Ảnh minh họa: Daily Mail
Nhiều đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Somalia ở Đông Phi. Ảnh minh họa: Daily Mail



Bên cạnh đó, NCIS cũng đang tiến hành điều tra vụ 6 thường dân Somalia bị cho là bị giết hại trong chiến dịch quân sự liên quân của Mỹ và Somalia hồi tháng 8 năm 2017.

Kết quả điều tra ban đầu của Bộ Tư lệnh các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở châu Phi kết luận rằng các thương vong trong chiến dịch đều là các tay súng của al-Shabaab. Tuy nhiên, Tướng Thomas Waldhauser- người đứng đầu Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ tại châu Phi –lại chuyển hướng sang cho NCIS điều tra sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải cáo buộc về sự sai trái của phía quân đội Mỹ trong chiến dịch".

Trong một diễn biến khác, Lầu Năm Góc hôm 12-5 đã ra công bố một bản tóm tắt điều tra sau một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của họ về vụ mai phục khiến 4 lính Mỹ thiệt mạng tại một vùng hẻo lánh của Niger hồi 4-10 năm 2017. Theo bản tóm tắt, "những thất bại và thiết sót của cá nhân, tổ chức và thể chế đã góp phần gây ra sự kiện bi thảm ngày 4 tháng 10 năm 2017".

N. Thương (CNN/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.