Campuchia tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết trong ngày 30-4 - ngày đầu tiên tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử của các đảng chính trị trong nước, cơ quan này đã nhận được đơn đăng ký tranh cử của hai đảng chính trị là đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Samdech Hun Sen và đảng Thanh niên Campuchia (CYP) cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 29-7 tới.
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện tại một điểm bầu cử ở tỉnh Kandal ngày 25/2 vừa qua.
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện tại một điểm bầu cử ở tỉnh Kandal ngày 25-2 vừa qua.
Thời gian để các đảng chính trị và các ứng viên đăng ký tranh cử kéo dài 15 ngày, đến hết ngày 14-5 tới.
Người phát ngôn NEC Dim Sovannarom cho biết, đến nay đã có 18 đảng chính trị lấy các biểu mẫu đăng ký tham gia tranh cử.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trên cả nước có 38 đảng chính trị được Bộ Nội vụ công nhận.
Cũng trong ngày 30-4, Bộ Nội vụ cũng đã công nhận thêm hai đảng chính trị mới được thành lập gồm đảng “Ý chí Khmer” và đảng “Khmer vùng dậy.” Tuy nhiên, hai đảng này vẫn chưa được đưa vào danh sách chính thức.
Cuộc tổng cử của Campuchia sẽ diễn vào ngày 29-7 tới và đảng CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen được dự báo sẽ tiếp tục giành được chiến thắng, khi mà đảng đối lập lớn nhất là đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đã bị Tòa án Tối cao nước này ra tuyên bố giải thể hồi tháng 11-2017 sau khi Chủ tịch CNRP là Kem Sokha bị bắt giữ với cáo buộc về tội phản quốc; đồng thời 118 thành viên cấp cao đảng này bị cấm hoạt động chính trị trong vòng năm năm.
NEC đã cảnh báo bất kỳ đối tượng nào kêu gọi người dân tẩy chay cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ bị phạt và đối mặt tội danh hình sự. Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Sam Rainsy, cựu Chủ tịch CNRP xúi giục người dân tẩy chay cuộc bầu cử sắp tới nếu CNRP không được phép tham gia.
Mới đây, Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia Campuchia, ông Kirt Chantharith cho biết, nước này sẽ triển khai khoảng 80.000 nhân viên an ninh nhằm đảm bảo an toàn và trật tự trong suốt thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử.
Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI sắp tới, cử tri Campuchia sẽ bỏ phiếu bầu 125 nghị sỹ.
Trước đó, Quốc hội Campuchia khóa V chỉ có 123 ghế nghị sỹ gồm đảng CPP cầm quyền nắm giữ 68 ghế còn đảng CNRP đối lập nắm giữ 55 ghế.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.